Xúc động cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), tối 26-7, chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” được tổ chức tại bốn điểm cầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang và Quảng Trị. Dự cầu truyền hình tại Hà Nội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Bốn điểm cầu được lựa chọn ở các địa phương không đơn thuần là địa điểm thực hiện chương trình trực tiếp mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về hành trình tri ân.
Với Thủ đô Hà Nội, điểm cầu Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn là nơi tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thủ đô Hà Nội cũng là nơi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong thực hiện trách nhiệm tri ân thông qua những chủ trương, chính sách và các chương trình quốc gia.
Dự tại điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, cầu truyền hình diễn ra ở Công viên Lê Thị Riêng, nơi phát hiện rãnh mộ tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Địa điểm là biểu tượng cho những ký ức chiến tranh vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.
Dự tại điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.
Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) - miền đất thiêng, nơi an nghỉ của hàng vạn Anh hùng liệt sĩ, biểu tượng cho khát vọng đưa đồng đội trở về vẫn đang được tiếp nối trên khắp mọi miền đất nước.
Dự tại điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng…
Tại Tuyên Quang, điểm cầu được lựa chọn là Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy, nơi gợi nhớ những chiến trường biên giới còn in dấu sự hy sinh của biết bao người lính và hành trình không ngừng nghỉ của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Dự tại điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đoàn Minh Huấn…

.jpg)
Đặc biệt, tại cả bốn điểm cầu đều có sự tham gia của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh cùng các lực lượng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và đông đảo nhân dân tham dự.
Hành trình tri ân đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ta thực hiện từ rất sớm, suốt 79 năm chưa bao giờ ngưng nghỉ. Theo đó, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai như một lời hiệu triệu, một mệnh lệnh từ trái tim, nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chạy đua với thời gian để đưa nhiều nhất, nhanh nhất các anh hùng liệt sĩ trở về.
Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ; đồng thời, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Trên cơ sở đó, chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Đồng thời cũng là sự tôn vinh những người đã và đang thực hiện hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình; khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đồng thời lan tỏa sâu rộng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong toàn xã hội.
Cầu truyền hình gồm 3 chương: “Những người chưa bao giờ khuất”, “Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm”, “Trả lại tên cho các anh”, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật và đặc biệt là những câu chuyện có thật, những cuộc “gặp gỡ”, “đoàn tụ” sau hàng chục năm ngay trên sân khấu

Trong đó có chùm phóng sự kể câu chuyện về hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về, nỗi đợi chờ khôn nguôi của những người ở lại. Sự dấn thân quả cảm của lực lượng rà phá bom mìn, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và những nỗ lực của các nhà khoa học trong giải mã ADN; những người bền bỉ giải mã tư liệu, kỷ vật và nhân chứng để trả lại tên cho các anh.
Những ca khúc như Giai điệu Tổ quốc, Màu hoa đỏ, Linh thiêng Việt Nam, Bài ca không quên... góp phần tái hiện những câu chuyện có thật về hành trình đưa các liệt sĩ trở về.

Bên cạnh chuỗi tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, chương trình còn có sự tham gia của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Một số hình ảnh tại chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường”:







