Xã Bình Minh trao 156 suất quà tri ân các cựu chiến binh
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 26-7, UBND xã Bình Minh phối hợp với Nhóm Gia đình trí tuệ Tình người tổ chức chương trình trao tặng 156 suất quà và 2 xe lăn cho các cựu chiến binh. Hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần động viên các gia đình người có công và lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" trong cộng đồng.
Tham dự chương trình có đồng chí Lê Văn Ân, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã; đồng chí Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và đại diện Gia đình trí tuệ Tình người.

Tại chương trình, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội trao tặng 1 xe lăn, Nhóm Gia đình trí tuệ Tình người trao tặng 1 xe lăn, mỗi xe trị giá 2 triệu đồng. Đồng thời, Nhóm Gia đình trí tuệ Tình người đã trao 156 suất quà cho các cựu chiến binh, mỗi suất trị giá 700.000 đồng.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và các đối tượng chính sách luôn được Đảng bộ, chính quyền xã Bình Minh xác định là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đồng chí cũng ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Nhóm Gia đình trí tuệ Tình người trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là các hoạt động chăm lo người có công trên địa bàn. Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tiếp thêm động lực để các gia đình cựu chiến binh vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.
Thông qua chương trình, xã Bình Minh tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong chăm lo đời sống người có công. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, bồi đắp tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.