Thế giới

Khảo sát: Người Nhật ủng hộ cải cách Hoàng gia và giảm thuế

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 26/07/2026 - 16:09

Kết quả thăm dò dư luận do hãng tin Kyodo công bố ngày 26-7 cho thấy mức tín nhiệm Nội các Nhật Bản vẫn trên 50%, đồng thời phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân đối với cải cách Hoàng gia và các biện pháp giảm thuế tiêu dùng để hỗ trợ đời sống.

takaichi_1.jpg
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại buổi họp ở Tokyo. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản

So với cuộc thăm dò trước đó, tỷ lệ ủng hộ Nội các giảm 2,1 điểm phần trăm. Dù vậy, mức tín nhiệm vẫn duy trì trên 50%.

Ngoài mức độ ủng hộ đối với Chính phủ, cuộc khảo sát còn phản ánh quan điểm của người dân Nhật Bản về một số vấn đề chính sách quan trọng, trong đó có cải cách Hoàng gia và giảm thuế tiêu dùng nhằm hỗ trợ chi phí sinh hoạt.

Về vấn đề kế vị Hoàng gia, 81% số người được hỏi ủng hộ việc cho phép nữ giới kế vị ngai vàng. Kết quả này cho thấy sự đồng thuận cao trong dư luận, trong bối cảnh số lượng thành viên Hoàng gia Nhật Bản ngày càng thu hẹp do quy định chỉ nam giới thuộc dòng dõi phụ hệ mới có quyền kế vị.

Tháng 7 vừa qua, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua sửa đổi Luật Hoàng gia nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt thành viên Hoàng gia. Tuy nhiên, quy định chỉ nam giới được quyền kế vị ngai vàng vẫn được giữ nguyên. Vì vậy, đề xuất cho phép nữ giới kế vị chưa được đưa vào luật, dù nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng.

Chính sách thuế tiêu dùng cũng là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh giá hàng hóa và chi phí sinh hoạt ở mức cao, các đảng trong liên minh cầm quyền và phe đối lập đang thảo luận về khả năng giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống để hỗ trợ người dân.

Hiện thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống tại Nhật Bản là 8%, thấp hơn mức tiêu chuẩn 10%. Theo khảo sát của Kyodo, phương án nhận được nhiều sự ủng hộ nhất là giảm thuế xuống còn 1% nếu có thể triển khai sớm. Có 47,1% số người được hỏi lựa chọn phương án này.

Kết quả khảo sát cho thấy người dân Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến các biện pháp giảm gánh nặng chi tiêu, đồng thời tiếp tục kỳ vọng vào những thay đổi trong các vấn đề đã được tranh luận nhiều năm, từ chính sách thuế đến cải cách Hoàng gia.

(tổng hợp)