Giải trí

Phim đề tài cách mạng tạo sức hút:Động lực cho chặng đường sáng tạo mới

Yên Nga 26/07/2026 12:26

Lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp trên toàn quốc, các đội chiếu phim lưu động và các đơn vị của quân đội cùng tham gia những hoạt động điện ảnh ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tạo nên sức lan tỏa rộng khắp. Sự đồng hành của các đơn vị trong ngành Điện ảnh cùng sự hưởng ứng của công chúng đem lại động lực cho dòng phim đề tài lịch sử, cách mạng bước vào một chặng đường phát triển mới.

5-phim.jpg
Một cảnh trong phim “Bình minh đỏ”. Ảnh: Đoàn làm phim

Không gian tri ân và tiếp cận lịch sử

Trong những ngày tháng 7 này, nhiều tác phẩm điện ảnh về đề tài lịch sử, cách mạng được trình chiếu đồng loạt tại các hệ thống rạp, cụm rạp chuyên nghiệp trên cả nước, tạo nên một đợt sinh hoạt văn hóa ý nghĩa. Sức hút lớn nhất là Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, diễn ra từ ngày 21 đến 28-7. Lần đầu tiên trong lịch sử ngành Điện ảnh, toàn bộ hệ thống phát hành và phổ biến phim thương mại cùng tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia phục vụ nhiệm vụ chính trị, với các tác phẩm điện ảnh giàu giá trị, như: “Đừng đốt”, “Mùi cỏ cháy”, “Những người viết huyền thoại”, “Đường xuyên rừng”, “Truyền thuyết về Quán Tiên”, “Bình minh đỏ”, với khoảng 1.140 suất chiếu miễn phí tại gần 190 cụm rạp trên cả nước.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho hay, sự đồng hành của toàn bộ các đơn vị phát hành, phổ biến phim đang hoạt động tại Việt Nam trong dịp này là kết quả của sự chung tay giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp điện ảnh nhằm thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa, đưa người dân đến gần hơn với những tác phẩm lịch sử, cách mạng thông qua trải nghiệm tại rạp chiếu. Trong bối cảnh cả nước đang triển khai đợt cao điểm “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, những suất chiếu ấy càng mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Chung mục tiêu lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh, Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu miễn phí 3 bộ phim “Ngọn lửa Thành Đồng”, “Cho đến bao giờ” và “Người sót lại của rừng cười” tại Rạp Ngọc Khánh (Hà Nội), từ ngày 27 đến 29-7. Hoạt động góp phần làm phong phú thêm không gian thưởng thức điện ảnh cách mạng trong dịp này.

Bên cạnh các tác phẩm phim truyện, Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương cũng triển khai chuỗi hoạt động “Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”, giới thiệu miễn phí 9 bộ phim tiêu biểu về chiến tranh cách mạng, người lính và những người có công. Các buổi chiếu phim: “Còn lại với thời gian”, “K10”, “Chị Năm Khùng”, “Đại đội 915 - Bản hùng ca màu lửa”... đều thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương cho biết, đây không chỉ là một hoạt động tri ân, mà đơn vị mong muốn từng bước xây dựng sự kiện thành điểm hẹn thường xuyên của những người yêu phim tài liệu.

Mở ra nhiều hướng đi mới cho điện ảnh đề tài cách mạng

Sau nhiều năm được xem là thể loại kén khán giả, những tác phẩm về chiến tranh cách mạng và lịch sử đang dần tìm lại vị trí trong đời sống văn hóa, đặc biệt với lớp công chúng trẻ. Tại các suất chiếu của Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhiều rạp ghi nhận lượng lớn học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên và các gia đình cùng đến xem. Anh Nguyễn Tiến Đạt (phường Ngọc Hà, Hà Nội) cho hay, khi biết thông tin các rạp thương mại chiếu miễn phí phim điện ảnh cách mạng, anh đã tìm hiểu lịch chiếu và đăng ký xem cả 6 tác phẩm. “Nhiều phim đã được giới thiệu trong nhà trường hay trên truyền hình nhưng xem tại rạp mang đến trải nghiệm và cảm xúc chân thực hơn”, anh Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ.

Thương binh Hoàng Xuân Quế, hiện sinh hoạt tại Hội Cựu chiến binh phường Cầu Giấy xúc động cho biết, ông đã mong chờ từ lâu để được xem những bộ phim trên trong không gian rạp chiếu. Những chi tiết trên màn ảnh khiến ông nhớ về những năm tháng chiến đấu, về đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường. Theo ông, các bộ phim này giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình và truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Mười của phim “Mùi cỏ cháy” bày tỏ niềm vui khi tác phẩm sau 15 năm ra mắt lại có cơ hội đến với một lớp khán giả mới. Theo đạo diễn, cứ khoảng 10 năm lại có một lớp công chúng trưởng thành, vì vậy mỗi lần bộ phim được trình chiếu là một lần thông điệp về lòng yêu nước và sự hy sinh được tiếp tục lan tỏa. Điều khiến đạo diễn phấn khởi là nhiều bạn trẻ tìm đến thưởng thức tác phẩm. Đó là động lực để những người làm nghề tiếp tục theo đuổi đề tài lịch sử, cách mạng.

Hà Nội là một trong những địa phương tham gia tích cực vào chuỗi hoạt động điện ảnh kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhận định, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mở ra tiền đề để trong những dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn sắp tới, các hoạt động điện ảnh được tổ chức sâu rộng hơn, đa dạng hơn và có sự tham gia tích cực của nhiều địa phương.

Thành công của chuỗi hoạt động điện ảnh lần này mở ra nhiều hướng đi mới để phim về đề tài lịch sử, cách mạng được sản xuất và đến với đông đảo công chúng.