Công bố logo chính thức xã Trung Giã, thể hiện khát vọng vươn lên
Sau gần 2 tháng tổ chức, Cuộc thi thiết kế logo xã Trung Giã năm 2026 đã thu hút hơn 50 tác phẩm của 28 tác giả, nhóm tác giả tham gia.
Công tác triển khai Cuộc thi thiết kế logo xã Trung Giã năm 2026 được thực hiện bài bản theo Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 4-4-2026 của UBND xã. Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh trên Trang thông tin điện tử, Fanpage, Zalo OA của xã; đồng thời thông báo rộng rãi tới các cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn và nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng.
Việc tiếp nhận tác phẩm được tiến hành công khai, minh bạch, đúng thời gian quy định, bảo đảm thuận lợi cho các tác giả trong và ngoài địa phương tham gia.

Kết thúc thời gian nhận bài, Ban Tổ chức tiếp nhận 53 tác phẩm, gồm 49 file thiết kế và 46 bản thuyết minh. Ban Giám khảo đã làm việc khách quan, đánh giá độc lập theo các tiêu chí: Ý tưởng, tính biểu trưng, sáng tạo, bố cục, màu sắc và khả năng ứng dụng.
Kết quả, 5 tác phẩm tiêu biểu được trao giải, trong đó giải Nhất thuộc về tác giả Bùi Minh Thức (Đà Nẵng). Tác phẩm được đánh giá có ý tưởng nổi bật, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Logo thiết kế dạng hình tròn, biểu trưng cho sự đoàn kết, phát triển bền vững. Điểm nhấn là hình cờ hội cách điệu thành chữ “T”, gợi nét văn hóa truyền thống. Ba ngọn núi đại diện Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ; hình chim Lạc cách điệu thành chữ “G” bao quanh, thể hiện cội nguồn và khát vọng vươn lên.

Trung tâm logo là hình ảnh Di tích cách mạng Tân Yên - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đa Phúc (cũ) năm 1933. Phía dưới là các đường nét tượng trưng sông Như Nguyệt, gợi dòng chảy lịch sử liên tục, kết nối quá khứ và tương lai.
Đánh giá về ý nghĩa của cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Giã Nguyễn Hồng Sơn cho biết, việc công bố logo chính thức góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương; thu hút vốn đầu tư; phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội.
Từ việc xây dựng bộ nhận diện thống nhất, cuộc thi cũng khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và sự đồng hành của cán bộ, nhân dân đối với quá trình xây dựng, phát triển địa phương trong giai đoạn mới.