Xã hội

Xã Quảng Bị lan tỏa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

Phương Ngân 25/07/2026 - 15:27

Sáng 25-7, xã Quảng Bị đã tổ chức hội nghị gặp mặt, tặng quà người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Đây là hoạt động thiết thực của xã nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

img_0180.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Bị Nguyễn Trường Năng trao sổ tiết kiệm tặng người có công, thân nhân liệt sĩ. Ảnh: PV

Thời gian qua, xã Quảng Bị đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Từ tháng 7-2025 đến tháng 7-2026, địa phương đã chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho 14.343 lượt người với tổng kinh phí hơn 33,676 tỷ đồng; kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công cho 145 đối tượng; cấp 2.241 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công theo đúng quy định; tổ chức điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho 421 người có công và thân nhân liệt sĩ...

Xã đã huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống người có công thông qua hoạt động tặng quà dịp lễ, Tết, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 24 căn nhà với tổng kinh phí 1,11 tỷ đồng, vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đạt hơn 733,5 triệu đồng.

img_0182.jpg
Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Bùi Mạnh Thắng trao quà tặng người có công, thân nhân liệt sĩ. Ảnh: PV

Đến nay, trên địa bàn không còn hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; 100% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú.

Bên cạnh đó, xã tích cực triển khai công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, đã rà soát 337 hồ sơ thân nhân của 244 liệt sĩ chưa xác định danh tính và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của 125 thân nhân.

Dịp này, xã đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; tổ chức thăm hỏi tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ; tổ chức thăm viếng các liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã.

img_0183.jpg
Xã Quảng Bị biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Ảnh: PV

Đại diện người có công, thân nhân liệt sĩ phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Quang Cần (thôn Đồng Lệ, thương binh 27%) bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các gia đình chính sách.

Ông Vũ Quang Cần khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của người lính, gương mẫu, là chỗ dựa tin cậy, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ địa phương, góp phần xây dựng xã Quảng Bị ngày càng phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Bị Nguyễn Trường Năng nhấn mạnh, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn xã ngày càng lan tỏa sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực như: Trao tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, khám bệnh, tặng quà gia đình chính sách, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ...

img_0184.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Bị Nguyễn Trường Năng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Trường Năng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng địa phương thực hiện nhiều hoạt động tri ân thiết thực hơn nữa, nhất là triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa dành cho các đối tượng chính sách.

Đồng thời, xã sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", số hóa hồ sơ và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin...

img_0185.jpg
Xã Quảng Bị bố trí xe đưa đón người có công, thân nhân liệt sĩ đến tham dự hội nghị. Ảnh: PV

Nhân dịp này, xã Quảng bị trao tặng 20 sổ tiết kiệm,105 suất quà; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Quảng Bị trao tặng 30 suất quà cho người có công, thân nhân liệt sĩ.

Xã Quảng Bị cũng khen thưởng 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

* Cùng ngày, xã Quảng Bị tổ chức "Bữa cơm nghĩa tình" tại gia đình ông Nguyễn Thanh Thủy (thôn Duyên Hòa), thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Xưởng (hy sinh ngày 7-7-1966). Qua đó, lãnh đạo địa phương thể hiện sự tri ân đối với gia đình người có công, đồng thời động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.