Xã Hát Môn sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Sáng 25-7, UBND xã Hát Môn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào và tiếp tục lan tỏa tinh thần toàn dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Báo cáo tại ngày hội cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hát Môn đã tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Xã đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại 1 trường THPT và 7 trường THCS; đăng tải 125 tin, bài, video, phóng sự trên các phương tiện truyền thông và lan tỏa hàng trăm thông tin trên các nền tảng số, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.


Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai gắn với các mô hình “Dân vận khéo”, “Thôn dân cư Ba nhất về an ninh, trật tự”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Lực lượng Công an xã đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 2 súng quân dụng, 2 công cụ hỗ trợ và 5 vũ khí thô sơ; phát hiện, xử lý 1 vụ vi phạm liên quan đến pháo; lập hồ sơ đưa 9 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Cùng với đó, xã đã kiện toàn 60 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 160 thành viên và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ địa bàn dân cư. Đến nay, 60 thôn, 1 cơ quan và 8 cơ sở giáo dục trên địa bàn đã đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Phát biểu tại ngày hội, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Trần Văn Khảm khẳng định, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự tiếp nối truyền thống giữ nước của dân tộc bằng những hành động thiết thực nhằm giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ thành quả phát triển và xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí nhấn mạnh, bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, không chỉ của lực lượng công an. Vì vậy, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố, gia đình và từng người dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, nhân dân vừa là chủ thể, vừa là lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Đánh giá cao những kết quả xã Hát Môn đạt được, đồng chí Trần Văn Khảm ghi nhận Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường, doanh nghiệp, bí thư chi bộ, trưởng thôn và nhân dân triển khai hiệu quả nhiều mô hình bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trường học và hòa giải các mâu thuẫn ngay từ cơ sở.


Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã Hát Môn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với phong trào; xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Mỗi chi bộ cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, lấy sự bình yên và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hát Môn Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an thành phố Hà Nội và UBND xã Hát Môn cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào. Ban Tổ chức đồng thời trao 19 suất quà tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.