Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội làm việc với Vùng Lombardia (Italia), thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Ngày 24-7, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông làm trưởng đoàn bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Italia, Tây Ban Nha và Pháp (từ ngày 24-7 đến 6-8).
Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cùng Bí thư, Chủ tịch HĐND một số xã, phường và các cơ quan liên quan.
Chiều 24-7 (theo giờ địa phương), Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với ông Raffaele Cattaneo, Quốc vụ khanh phụ trách Quan hệ quốc tế và châu Âu của Vùng Lombardia (Italia).

Qua trao đổi, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Italia nói chung, giữa Hà Nội và Vùng Lombardia nói riêng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khẳng định, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, Việt Nam và Italia còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục mà còn ở những lĩnh vực thế mạnh của Italia như thời trang, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng…
Đồng chí Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, Hà Nội luôn đánh giá cao vị thế của Vùng Lombardia - trung tâm công nghiệp, tài chính, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Italia. Năm 2018, Hà Nội và Vùng Lombardia đã phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn “Cơ hội hợp tác kinh tế giữa Vùng Lombardia và các địa phương Việt Nam”, góp phần thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thông tin về tình hình phát triển của Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông cho biết, Hà Nội hiện đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị đô thị và phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng dẫn dắt cả nước.
Thành phố đang hoàn thiện và triển khai các định hướng lớn nhằm đổi mới mô hình phát triển, xác lập mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030; phát triển đô thị theo mô hình đa trung tâm, xanh, thông minh, hiện đại, bền vững; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Nội.
Tuy nhiên, cũng như nhiều đô thị lớn trên thế giới, Hà Nội đang phải đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu, áp lực hạ tầng, ô nhiễm môi trường, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây là những lĩnh vực thành phố mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác thực chất với các địa phương của Italia, đặc biệt là Vùng Lombardia.

Trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề xuất Vùng Lombardia quan tâm thúc đẩy hợp tác trên bốn nhóm lĩnh vực trọng tâm.
Thứ nhất, thúc đẩy kết nối thương mại và thu hút đầu tư chất lượng cao, tạo điều kiện để hai bên tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ Hiệp định EVFTA, đồng thời khuyến khích và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Lombardia đầu tư vào Hà Nội trong các lĩnh vực cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, thiết bị y tế, năng lượng sạch và hạ tầng xanh.
Thứ hai, hợp tác về mô hình quản trị đô thị hiện đại và thành phố thông minh, nhất là chia sẻ kinh nghiệm về dữ liệu lớn, quản lý giao thông và ứng dụng công nghệ số trong điều hành chính quyền.
Thứ ba, bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững và công nghiệp sáng tạo, trong đó chú trọng trao đổi kinh nghiệm về tôn tạo, bảo tồn các di sản văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa; thúc đẩy hợp tác trong các ngành công nghiệp sáng tạo, thiết kế, thời trang - lĩnh vực thế mạnh nổi tiếng thế giới của Milan và Vùng Lombardia.
Thứ tư, tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa và giáo dục, thông qua việc phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch, tuần lễ văn hóa, triển lãm nghệ thuật tại Hà Nội và Milan; thúc đẩy các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên và hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của Lombardia với các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội.

Về phía bạn, ông Raffaele Cattaneo, Quốc vụ khanh phụ trách Quan hệ quốc tế và châu Âu của Vùng Lombardia khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược tại khu vực ASEAN. Từ đó đến nay, quan hệ giữa hai bên không ngừng được mở rộng thông qua các hoạt động trao đổi giữa các cơ quan chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức của hai nước. Trong đó, thành phố Hà Nội luôn là một trong những đối tác ưu tiên Vùng Lombardia đặc biệt quan tâm.
Giới thiệu về những thế mạnh của Vùng Lombardia, ông Raffaele Cattaneo cho biết, địa phương là vùng công nghiệp chế biến, chế tạo hàng đầu châu Âu, hiện tập trung thúc đẩy ba lĩnh vực chuyển đổi lớn, gồm: Chuyển đổi công nghiệp theo hướng nhà máy thông minh và trí tuệ nhân tạo; chuyển đổi năng lượng dựa trên các nguồn năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Vùng Lombardia có nhiều lợi thế về kinh tế tuần hoàn, tái chế và xử lý chất thải, khoa học sự sống, hóa chất, dược phẩm, công nghệ thông tin, hàng không vũ trụ, sản xuất tiên tiến, phát triển đô thị bền vững và bảo tồn di sản…
Ông Raffaele Cattaneo khẳng định, chính quyền Vùng Lombardia luôn sẵn sàng nghiên cứu, trao đổi và phối hợp triển khai các sáng kiến, dự án hợp tác cụ thể, khả thi với thành phố Hà Nội trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông trân trọng gửi lời mời ông Raffaele Cattaneo cùng lãnh đạo và đoàn đại biểu Vùng Lombardia sang thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới để cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã trao đổi hôm nay.