Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa dông
Cuối tuần, Hà Nội ngày nắng; riêng từ chiều tối 24 đến sáng 25-7 có mưa dông. Nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, từ chiều tối 24 đến sáng 25-7, thành phố Hà Nội mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trưa, chiều 25-7, Hà Nội nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố phổ biến 32-34 độ C; khu vực phía Bắc, phía Nam và phía Tây 31-33 độ C.
Đêm 25 và ngày 26-7, Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố 33-35 độ C; các khu vực còn lại 32-34 độ C.
Về thủy văn, hồ thủy điện Hòa Bình tiếp tục duy trì mở một cửa xả đáy. Mực nước sông Hồng tại trạm Hà Nội được dự báo dao động từ 3,70m đến 3,85m trong thời gian từ chiều 24 đến sáng 26-7; ở mức cao nhất vẫn thấp hơn báo động I khoảng 5,65m. Mực nước sông Đáy tại Ba Thá tiếp tục lên nhưng vẫn dưới mức báo động I.
Các nơi khác, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ chiều tối 24 đến ngày 25-7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Các khu vực còn lại ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ chiều 25-7, mưa lớn tại Bắc Bộ giảm dần.

Hiện mực nước trên các sông chính ở Bắc Bộ dao động nhỏ và ở dưới báo động I. Từ đêm 24 đến ngày 25-7, trên các sông ở khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên 2-5m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ và thượng lưu các sông Thao, Chảy, Lô, Cầu, Thương có thể lên mức báo động I đến báo động II.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, trung du và ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông. Các khu vực thuộc Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Quảng Ninh cần đề phòng lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Để bảo đảm an toàn công trình và hạ du, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang từ 16h ngày 24-7. Đồng thời, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Tuyên Quang, Phú Thọ thông báo kịp thời việc xả nước đến chính quyền cơ sở, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông.
Các cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò, công trình đang thi công và khu vực khai thác, tập kết, trung chuyển cát, sỏi cần chủ động biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản.

Về diễn biến bão Noul, hồi 13h ngày 24-7, tâm bão cách đảo Luzon của Philippines khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12. Hiện bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Đến 13h ngày 25-7, bão đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 13. Theo dự báo hiện tại, xác suất bão đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc trên 80% và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Tuy nhiên, từ chiều tối 24-7, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Noul và gió mạnh trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện để chủ động phòng tránh. Các địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu, thuyền, nhất là tàu du lịch trên các vịnh và khu vực ven biển; duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.