Trao quà tặng các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn xã Đoài Phương
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 24-7, thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo thành phố giao, Đoàn công tác do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Xuân Lưỡng làm Trưởng đoàn đã tới thăm, trao tặng những phần quà ý nghĩa của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tới các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn xã Đoài Phương.
Chuyến công tác không chỉ thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với những sự hy sinh cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mà còn ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của địa phương trong việc chăm lo đời sống người có công.

Không khí đầm ấm và xúc động bao trùm căn nhà của bà Hà Thị Tẹo, xã Đoài Phương. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Xuân Lưỡng đã ân cần thăm hỏi, trao tặng phần quà tri ân ý nghĩa (gồm 10 triệu đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 2 triệu đồng) tới bà Hà Thị Tẹo (sinh năm 1934). Bà Tẹo là vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp - người anh hùng đã ngã xuống tại chiến trường miền Nam vào ngày 14-6-1969 khi tuổi đời còn rất trẻ. Hiện nay, dù đã hơn 90 tuổi, lại bị tai biến nặng, sức khỏe yếu từ nhiều năm không thể đi lại hay tự phục vụ, nhưng bà Tẹo vẫn luôn nhận được sự chăm sóc tận tình từ các con và sự quan tâm thường xuyên của chính quyền địa phương.
.jpg)
Xúc động trước sự quan tâm chu đáo của Đoàn công tác Thành phố và các cấp chính quyền, đại diện gia đình bà Hà Thị Tẹo bày tỏ: "Mẹ Tẹo tuổi đã cao, sức khỏe lại yếu nhiều năm nay do biến chứng tai biến, nhưng gia đình luôn nhận được sự quan tâm sát sao, động viên kịp thời của lãnh đạo thành phố và địa phương. Sự thăm hỏi ân cần, chu đáo hôm nay không chỉ là niềm an ủi tinh thần to lớn đối với mẹ và gia đình, mà còn là động lực để con cháu trong nhà tiếp tục nối giữ truyền thống cách mạng, luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước".
.jpg)
Chiều cùng ngày, Đoàn đã tới thăm gia đình ông Đào Bá Kỷ (sinh năm 1945), thương binh hạng 2/3 với tỷ lệ thương tật 61%, cư trú trên địa bàn xã Đoài Phương. Nhập ngũ từ tháng 6-1968 và phục viên tháng 5-1976, ông Kỷ là đảng viên kiên trung, sinh hoạt tại chi bộ quê nhà. Sau chiến tranh, trở về với những vết thương trên cơ thể, ông cùng vợ tuổi đã già yếu tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Dù hiện tại ông bị tai biến nặng, đi lại khó khăn, các con hoàn cảnh còn nhiều vất vả, ông Kỷ cùng gia đình vẫn luôn là tấm gương gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương.
Nhận phần quà tri ân ấm áp từ tay lãnh đạo Sở Nội vụ, gia đình thương binh Đào Bá Kỷ bày tỏ sự xúc động trước nhận được nghĩa tình tri ân của thành phố, coi đây là niềm tự hào, nguồn cổ vũ tinh thần quý báu để tiếp tục vươn lên, giáo dục con cháu sống tốt, cống hiến cho quê hương.
Nỗ lực toàn diện của chính quyền địa phương
Trực tiếp trao quà và gửi lời chúc sức khỏe tới các gia đình chính sách, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Xuân Lưỡng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước, đặc biệt là lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn ghi nhớ và tri ân sâu sắc những đóng góp, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Xuân Lưỡng khẳng định: Mỗi món quà tri ân gửi tới các gia đình chính sách tiêu biểu đều thể hiện tình cảm, sự trân trọng và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
Đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền xã Đoài Phương trong việc chủ động triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi, Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Lưỡng đề nghị địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ để công tác chăm lo người có công ngày càng chu đáo, minh bạch và hiệu quả hơn.
Trao đổi về công tác "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn, đại diện lãnh đạo địa phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Nguyễn Thế Hùng chia sẻ: Xã Đoài Phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của các xã Kim Sơn, Sơn Đông và phần lớn diện tích, dân số của xã Cổ Đông. Hiện nay, xã có diện tích 57,10 km² với 11 thôn và hơn 40.000 nhân khẩu. Dù diện tích rộng, quy mô dân số lớn và quản lý tới 438 người hưởng trợ cấp hằng tháng với kinh phí khoảng 1,4 tỷ đồng/tháng, nhưng công tác chính sách người có công luôn được Đảng ủy, UBND xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.
Còn Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Bùi Hữu Nam cho biết: Tới nay, địa phương đã triển khai chi trả chế độ dành cho người có công 100% không dùng tiền mặt qua tài khoản ngân hàng, đồng thời đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công thành phố. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, chuỗi hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại xã Đoài Phương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Một số điểm nhấn trong công tác người có công của xã Đoài Phương
(1) Khám bệnh & Cấp thuốc miễn phí: Từ ngày 10-7 đến 15-7-2026, UBND xã đã phối hợp với Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trung đoàn Bộ binh 692 và Trạm Y tế xã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 335 đối tượng người có công và thân nhân với tổng giá trị 150 triệu đồng.
(2) Huy động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa": Thành lập Ban quản lý Quỹ, vận động cán bộ, nhân dân và các doanh nghiệp ủng hộ được 110 triệu đồng (tính đến 20-7-2026)[cite: 3]. Địa phương đã trích Quỹ tặng 619 suất quà (trị giá 123,8 triệu đồng) và 03 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 5 triệu đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
(3) Huy động nguồn lực xã hội hóa: Phối hợp cùng Agribank Hà Tây 1, các đơn vị quân đội và các cơ quan trên địa bàn trao tặng hàng chục suất quà tới thương binh nặng và gia đình chính sách.
(4) Chăm lo sức khỏe và giáo dục tự hào truyền thống: Thực hiện chu đáo chế độ điều dưỡng tập trung cho 327 lượt người có công, đồng thời tổ chức lễ dâng hương trang trọng tại 03 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã.
(5) Đẩy mạnh chuyển đổi số: Hoàn thành 100% chi trả qua tài khoản ngân hàng; giải quyết kịp thời, minh bạch hàng chục hồ sơ hưởng trợ cấp khi người có công từ trần, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công và chế độ mai táng phí theo quy định.
Chuyến đi thăm, tặng quà của lãnh đạo Sở Nội vụ theo phân công của thành phố khép lại trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Những phần quà trao tay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn đong đầy lòng biết ơn, góp phần tô thắm truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam trên vùng đất Đoài Phương anh hùng./.