Thế giới

Trung Quốc đáp trả lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 24/07/2026 - 17:39

Ngày 24-7, Trung Quốc thông báo đưa 14 thực thể thuộc Liên minh châu Âu (EU) vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, động thái được xem là biện pháp đáp trả sau khi Brussels áp đặt vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong đó có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc.

eaf_1.jpg
Ô tô là một trong những mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc bị châu Âu "dựng rào". Ảnh: East Asia Forum

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó, mọi hoạt động xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng từ Trung Quốc tới 14 thực thể trên sẽ bị cấm. Đồng thời, các sản phẩm lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cũng không được phép chuyển giao cho các tổ chức và doanh nghiệp này.

Hàng hóa lưỡng dụng là các sản phẩm có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự, bao gồm nhiều loại thiết bị, linh kiện điện tử, vật liệu và công nghệ nhạy cảm.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các nhà xuất khẩu trong nước phải ngay lập tức chấm dứt mọi giao dịch liên quan đến các thực thể bị đưa vào danh sách. Trong trường hợp đặc biệt cần tiếp tục xuất khẩu, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ xin cấp phép theo quy định.

Động thái của Bắc Kinh được đưa ra chỉ một ngày sau khi EU công bố gói trừng phạt mới nhằm tăng sức ép đối với Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine. Trong gói biện pháp này, EU đã đưa 14 doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông (Trung Quốc) vào danh sách trừng phạt với cáo buộc đã hỗ trợ Nga tiếp cận các mặt hàng và công nghệ có thể phục vụ mục đích quân sự.

Đây là lần tiếp theo các doanh nghiệp Trung Quốc trở thành mục tiêu trong các gói trừng phạt của phương Tây đối với Nga, bất chấp việc Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ cáo buộc cung cấp vũ khí hoặc hỗ trợ quân sự cho Mátxcơva.

Quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và EU thời gian gần đây liên tục xuất hiện các điểm căng thẳng. Hai bên đang có nhiều bất đồng liên quan đến xe điện, công nghệ cao, kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp hạn chế đầu tư.

Việc EU mở rộng trừng phạt đối với doanh nghiệp Trung Quốc được giới quan sát đánh giá có thể khiến quan hệ kinh tế song phương tiếp tục chịu sức ép. Giới phân tích nhận định xu hướng này có thể dẫn tới nguy cơ phân mảnh thương mại và tác động tới chuỗi cung ứng toàn cầu trong các lĩnh vực công nghệ và công nghiệp chiến lược.

Danh sách kiểm soát xuất khẩu là một trong những công cụ quan trọng trong chính sách thương mại của Trung Quốc. Khi bị đưa vào danh sách này, các tổ chức nước ngoài sẽ không còn được phép tiếp cận các mặt hàng lưỡng dụng từ Trung Quốc nếu không có sự chấp thuận đặc biệt của cơ quan quản lý.

Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường sử dụng các công cụ kiểm soát xuất khẩu và danh sách thực thể như một phần trong chiến lược bảo vệ lợi ích quốc gia và đáp trả các biện pháp hạn chế từ Mỹ cùng các đồng minh.