Y tế

Xã Sóc Sơn gia tăng số trẻ nhiễm vi rút Adeno, cần làm gì để phòng, chống?

Trọng Tùng 24/07/2026 - 14:38

Gần 1 tháng qua, trên địa bàn xã Sóc Sơn, số trẻ nhiễm vi rút Adeno có xu hướng gia tăng. Cơ quan chức năng địa phương khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời khi có triệu chứng.

Từ đầu tháng 7-2026 đến nay, tại Phòng khám Đa khoa Trung tâm và các điểm trạm y tế trực thuộc Trạm Y tế xã Sóc Sơn ghi nhận số lượng trẻ đến khám các bệnh đường hô hấp có xu hướng gia tăng.

Vào những ngày cao điểm, có từ 20-30 trẻ đến khám với các triệu chứng như sốt, ho, viêm đường hô hấp. Qua thăm khám và test nhanh, phần lớn các trường hợp được xác định nhiễm vi rút Adeno.

img_0974.jpg
Khám sức khoẻ cho trẻ em tại Trạm Y tế xã Sóc Sơn. Ảnh: CTV

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Quế, Phó Trưởng Phòng khám Đa khoa Trung tâm (Trạm Y tế xã Sóc Sơn) cho biết, vi rút Adeno là một trong những nguyên nhân thường gặp gây viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em.

Bệnh có thể xuất hiện quanh năm nhưng thường gia tăng vào thời điểm giao mùa hoặc khi thời tiết thay đổi, đặc biệt ở trẻ nhỏ do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Quế, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sốt cao kéo dài, ho nhiều hoặc có biểu hiện khó thở. Việc đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sẽ giúp chẩn đoán sớm, điều trị đúng, đồng thời hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Đại diện Trạm Y tế xã Sóc Sơn thông tin thêm, trẻ mắc vi rút Adeno thường có các biểu hiện như: Sốt cao liên tục từ 38,5-40°C kéo dài nhiều ngày; ho, đau họng, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi; mệt mỏi, quấy khóc, biếng ăn hoặc bỏ bú; đỏ mắt, viêm kết mạc, chảy ghèn mắt. Một số trường hợp có thể xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa như tiêu chảy, nôn hoặc đau bụng.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm vi rút Adeno, Trạm Y tế xã Sóc Sơn khuyến cáo người dân và các bậc phụ huynh cần vệ sinh đồ chơi, vật dụng và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc. Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho hoặc mắc các bệnh đường hô hấp.

Giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng. Cho trẻ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và tăng cường vận động để nâng cao sức đề kháng. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh, khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Khi trẻ có các dấu hiệu như khó thở, thở nhanh, tím tái, li bì, co giật hoặc sốt cao không đáp ứng với thuốc hạ sốt, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, cấp cứu và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng không chỉ giúp giảm nguy cơ biến chứng cho trẻ mà còn góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.