Bất động sản

Xã Ngọc Hồi: Quyết liệt hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai vì quyền lợi người dân

Hoàng Quyết 24/07/2026 - 14:28

Thực hiện chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, xã Ngọc Hồi đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung rà soát, đối chiếu và định danh từng thửa đất theo tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống". Không chỉ tạo nền tảng cho quản lý đất đai hiện đại và chuyển đổi số, chiến dịch còn hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Người dân chung tay làm sạch dữ liệu đất đai

Những ngày này, tại các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Ngọc Hồi, người dân chủ động mang giấy tờ đất đai đến đối chiếu với bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Không khí làm việc khẩn trương nhưng trật tự, thể hiện sự đồng thuận và kỳ vọng của người dân đối với chủ trương làm sạch dữ liệu đất đai.

Người dân thôn Lạc Thị mang giấy tờ đến nhập dữ liệu. Ảnh: Hoàng Quyết
Người dân thôn Lạc Thị mang giấy tờ đến nhập dữ liệu. Ảnh: Hoàng Quyết

Tại Nhà văn hóa thôn Lạc Thị, chị Đinh Thị Hạ (đội 1) cho biết, gia đình có thửa đất khoảng 80m² được đo vẽ từ năm 1994, đã xây dựng nhà ở từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi biết địa phương triển khai chiến dịch hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, chị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để đối chiếu.

"Tôi rất vui vì đã nhìn thấy thửa đất của gia đình trên bản đồ. Hy vọng sau khi hoàn thiện hồ sơ sẽ sớm được định danh và đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận", chị Hạ chia sẻ.

Không chỉ tại thôn Lạc Thị, người dân ở nhiều thôn khác cũng tích cực hưởng ứng. Bà Nguyễn Thị Nụ, cụm dân cư Xuân Nê, thôn Nhị Xuân cho biết, gia đình có thửa đất do cha ông để lại nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay địa phương triển khai rà soát, hoàn thiện dữ liệu đất đai, bà mang toàn bộ giấy tờ đến đối chiếu với mong muốn sớm được xem xét cấp giấy chứng nhận để ổn định cuộc sống.

20260721_155000.jpg
Cán bộ thôn Nhị Xuân tận tình hướng dẫn người dân ghi thông tin. Ảnh: Hoàng Quyết

Theo các tổ công tác, người dân đều chủ động chuẩn bị giấy tờ, tích cực phối hợp cung cấp thông tin. Nhiều người lần đầu tiên được xác định chính xác vị trí thửa đất của gia đình trên hệ thống bản đồ địa chính nên rất phấn khởi và thêm tin tưởng vào hiệu quả của việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Chạy đua hoàn thành chiến dịch 45 ngày

Khối lượng công việc lớn trong khi thời gian thực hiện chỉ gói gọn trong 45 ngày khiến các tổ công tác tại 13 thôn phải làm việc liên tục từ sáng đến tối để tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu bản đồ địa chính, xác minh thông tin và cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

20260721_144737.jpg
Cán bộ và người dân thôn Lạc Thị đối chiếu hồ sơ, định vị thửa đất trên bản đồ. Ảnh: Hoàng Quyết

Ông Hoàng Tuấn Hội, Trưởng thôn Lạc Thị cho biết, chiến dịch được triển khai từ ngày 10-7 với hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Định danh 159 trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa xác định được vị trí thửa đất trên hệ thống; đồng thời, thu thập hồ sơ của khoảng 400 trường hợp sử dụng đất ổn định nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Đến ngày 22-7, thôn đã tiếp nhận khoảng 300 bộ hồ sơ của nhóm chưa có Giấy chứng nhận; riêng nhóm đã có sổ đỏ chỉ còn 42 trường hợp chưa xác định được chủ sử dụng để tiếp tục rà soát.

"Thôn Lạc Thị có 11 tờ bản đồ địa chính. Chúng tôi phân công mỗi cán bộ phụ trách một tờ bản đồ để trực tiếp đối chiếu vị trí từng thửa đất. Chỉ khi thông tin trên bản đồ, hồ sơ giấy và dữ liệu quản lý trùng khớp thì mới đủ điều kiện định danh", ông Hoàng Tuấn Hội cho biết.

20260721_154803.jpg
Cán bộ và người dân thôn Nhị Xuân so sánh thông tin, tìm thửa đất trên bản đồ. Ảnh: Hoàng Quyết

Theo ông Lê Văn Được, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nhị Xuân, sau 9 ngày triển khai, trong số 168 trường hợp đã có Giấy chứng nhận nhưng chưa định danh, thôn đã hoàn thành 161 trường hợp, chỉ còn 7 trường hợp chưa xác minh được chủ sử dụng. Đối với 215 thửa đất chưa có Giấy chứng nhận, thôn đã tiếp nhận 155 bộ hồ sơ và đang phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

"Khối lượng công việc rất lớn nhưng người dân đều nhận thức rõ ý nghĩa của việc làm sạch dữ liệu đất đai nên tích cực phối hợp, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai", ông Được chia sẻ.

20260721_160749.jpg
Các tổ công tác thực hiện scan Căn cước công dân, giấy tờ, cập nhật thông tin và định vị thửa đất trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Ảnh: Hoàng Quyết

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, UBND xã Ngọc Hồi đã phát động chiến dịch cao điểm 45 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn địa bàn.

Ngay sau khi ban hành kế hoạch, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, 3 tổ công tác chuyên môn và 13 tổ giúp việc tại 13 thôn, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở. Theo kế hoạch, toàn xã có 19.108 thửa đất cần được quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu; trong đó đến ngày 30-7 phải hoàn thành việc rà soát, làm sạch dữ liệu đối với 12.121 thửa đất ở, đất phi nông nghiệp và đất công, số còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 30-8.

Đến ngày 20-7, xã đã làm sạch dữ liệu 4.847 thửa đất thuộc nhóm 1, hoàn thành kê khai 800 thửa đất công theo kế hoạch. Trong 1.212 thửa đất đã có cơ sở dữ liệu nhưng chưa xác định được vị trí, đã định danh 650 thửa, đạt 53,6%. Đối với 1.219 thửa đất cần thu thập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân, các tổ công tác đã hoàn thành 776 trường hợp, đạt 63,66%. Riêng nhóm các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, địa phương đã thu thập 2.012 hồ sơ, tiếp tục cập nhật, định vị trên hệ thống và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8-2026.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Ngọc Hồi đang từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.