Bão số 2 ít có khả năng ảnh hưởng đất liền nước ta
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão, vào Biển Đông trở thành cơn bão số 2 năm 2026. Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.
Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, từ 1h đến 7h ngày 24-7, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm; tại Từ Liêm ghi nhận 46,8mm, Sóc Sơn 42,6mm.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần, ngày và đêm 24-7, Hà Nội tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động ngoài trời.
Tại các nơi khác, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm 23 và sáng 24-7, các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Một số nơi mưa rất lớn như xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang 121mm; xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên 120mm; xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 88mm.
Từ sáng 24 đến ngày 25-7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.
Hiện, mực nước trên các sông ở Bắc Bộ còn dưới báo động I. Tuy nhiên, trong ngày 24 và 25-7, thượng lưu các sông Thao, Chảy, Lô, Cầu, Thương có khả năng lên mức báo động I-II, có nơi trên báo động II. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, trung du và ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông.
Về diễn biến bão, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 23-7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Noul.
Lúc 7h ngày 24-7, tâm bão cách đảo Luzon của Philippines khoảng 210km về phía Đông. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hiện, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Đêm 24 và sáng sớm 25-7, bão Noul đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 năm 2026. Đến 7h ngày 25-7, bão có thể mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.
Bão sau đó tiếp tục di chuyển về phía tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Đến 7h ngày 26-7, tâm bão ở trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông, cường độ cấp 10-11, giật cấp 13; sau đó đi vào đất liền và suy yếu dần.
Cơ quan trên nhận định, bão ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên trên biển, từ chiều tối 24-7, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.