Phường Đông Ngạc: Nối dài những mùa tri ân
Tháng 7, trên quê hương giàu truyền thống cách mạng Đông Ngạc, những hoạt động tri ân lại được nối dài bằng tất cả sự thành kính và nghĩa tình. Từ những nén tâm hương dâng lên các anh hùng liệt sĩ đến những phần quà trao tận tay người có công, mỗi việc làm đều góp phần bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lan tỏa lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đông Ngạc đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, chăm lo người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Thành kính tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc
Ngày 23-7, đoàn đại biểu Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Ngạc cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương do Bí thư Đảng ủy phường Ngô Văn Nam làm Trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội, Đài tưởng niệm liệt sĩ Đông Ngạc và Đài tưởng niệm liệt sĩ Cổ Nhuế.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu kính cẩn đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”, thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Sau nghi lễ, các đại biểu đã thắp hương tưởng niệm tại các phần mộ các Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng liệt sĩ. Mỗi nén hương, mỗi bó hoa được dâng lên không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay mà còn nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, phát triển.
Tiếp nối các hoạt động tri ân, tối cùng ngày, Hội Cựu chiến binh phường Đông Ngạc phối hợp với UBND phường tổ chức lễ dâng hương và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Thụy Phương.
Trong không khí xúc động, các đại biểu, hội viên cựu chiến binh và đông đảo nhân dân đã thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Xúc động phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đông Ngạc Lê Văn Vinh nhấn mạnh để có được độc lập, tự do, hòa bình và cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay, đất nước ta đã phải trải qua những cuộc trường chinh đầy gian khổ, hy sinh. Hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống, hàng vạn người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Riêng tại mảnh đất Đông Ngạc, đã có hàng vạn người con lên đường tham gia kháng chiến, trong đó 368 đồng chí đã anh dũng hy sinh, máu đào của các anh đã tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc.
Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đông Ngạc Lê Văn Vinh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua Hội luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng. Hội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh nhân dịp lễ Tết và ngày 27-7; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các địa chỉ đỏ như Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Nhà lưu niệm Đại tướng Văn Tiến Dũng và các hoạt động về nguồn…

Ông Lê Văn Vinh cũng bày tỏ sự trân trọng đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn đã vượt lên những mất mát, tiếp tục đóng góp tích cực cho địa phương, đúng như lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”.
Tiếp nối truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”
Nhiều năm qua, phường Đông Ngạc luôn xác định chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, được thực hiện bằng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và tình cảm của toàn xã hội.
Hiện toàn phường có 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 368 liệt sĩ, 244 thương binh, bệnh binh, 47 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 3 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, 17 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cùng nhiều thân nhân người có công đang được hưởng chính sách ưu đãi.

Tại Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Ngạc Dương Ngọc Thanh đã gửi lời tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Đồng chí Dương Ngọc Thanh nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của hàng triệu người. Với truyền thống cách mạng của quê hương, các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ trên địa bàn luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, trở thành những tấm gương sáng trong lao động, học tập, phát triển kinh tế và xây dựng gia đình văn hóa, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Theo Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Dương Ngọc Thanh, trong 7 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy – HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đồng thời đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động sự chung tay của cả cộng đồng trong công tác chăm lo các gia đình chính sách.

Nhân dịp này, lãnh đạo phường cũng đã trao 10 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa”, mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng cho các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.
Theo kế hoạch, trong dịp kỷ niệm năm nay, từ nguồn ngân sách thành phố, phường sẽ trao 659 suất quà với tổng kinh phí hơn 1,59 tỷ đồng cho người có công, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng chính sách. Phường tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 350 người có công và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng; đồng thời tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, chi trả trợ cấp và giải quyết hồ sơ chính sách.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền truyền thống cách mạng, các chính sách ưu đãi người có công cũng được đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh, hoạt động văn hóa - văn nghệ, sinh hoạt tại khu dân cư và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp phát động. Những hoạt động như thắp nến tri ân, thăm hỏi gia đình chính sách hay vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử đẹp trong cộng đồng.
Tháng 7 dù sẽ đi qua nhưng những nén tâm hương tri ân, những cuộc gặp gỡ nghĩa tình và những phần quà được trao bằng cả sự trân trọng sẽ còn đọng lại. Đó không chỉ là sự tri ân đối với quá khứ mà còn là cách để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống hôm nay, trở thành điểm tựa tinh thần để mỗi thế hệ thêm yêu quê hương, trân trọng hòa bình và chung sức xây dựng phường Đông Ngạc ngày càng văn minh, giàu đẹp.