Góc nhìn

Mỗi khu dân cư là một “pháo đài” an ninh vững chắc

Phương Thảo 24/07/2026 - 06:20

21 năm qua, kể từ ngày 13-6-2005, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/QĐ-TTg lấy ngày 19-8 hằng năm là Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được triển khai sâu rộng.

Thực tế chứng minh, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vị trí, vai trò quan trọng trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển mạnh mẽ, nhân dân nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào đã vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo ban, ngành, thành viên thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-BCA-MTTW ngày 17-10-2023 giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; được cụ thể hóa bằng Chương trình phối hợp số 05/CTrPH-CAHN-MTTQTP ngày 19-12-2023 giữa Công an thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đặc biệt, Công an thành phố triển khai Kế hoạch số 395/KH-CAHN-PX03 ngày 5-11-2025 hưởng ứng và phát động phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Đến nay, lực lượng đang triển khai 13 mô hình cấp thành phố và 1.069 mô hình cấp cơ sở. Hà Nội cũng đang duy trì hoạt động 103 mô hình và nhóm mô hình (với 723 điểm mô hình có hồ sơ) xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Để giữ vững và lan tỏa hơn nữa phong trào này, các cấp, các ngành cũng như các tổ chức, đơn vị cần có những hành động cụ thể, phù hợp và hiệu quả.

Thứ nhất, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; cũng như tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; chủ động tham mưu, đề xuất, huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp tham gia. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào; thường xuyên đánh giá chất lượng phong trào, sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng kịp thời, nhân rộng mô hình, cách làm hay...

Thứ ba, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn nâng cao khả năng tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho cán bộ làm công tác tuyên truyền và lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thứ tư, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội phải thực hiện song song với các mặt công tác khác. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng phong trào...

Có thể thấy, sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân không chỉ đến từ các mô hình, thiết bị hay ứng dụng công nghệ trong quản lý an ninh, trật tự mà trước hết bắt nguồn từ ý thức công dân và văn hóa tuân thủ pháp luật. Sự bình yên của Thủ đô không chỉ được gìn giữ bằng những biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng mà còn được vun đắp từ những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người.