Nghị quyết và Cuộc sống

Hoàng Liệt: Phát huy dân chủ trong công tác tuyên giáo, dân vận

An Thanh - Tiến Đạt 23/07/2026 - 21:33

Ngày 23-7, Đảng ủy phường Hoàng Liệt tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Liệt Lê Hồng Kỳ phát biểu. Ảnh: PV
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt Nguyễn Trường Sơn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TA

Nhiều năm qua, phường Hoàng Liệt luôn là "điểm nóng" về vấn đề quản lý đô thị của Thủ đô. Ngay từ khi thành lập, Đảng ủy phường Hoàng Liệt đã xác định công tác tuyên giáo và dân vận là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Thành ủy và yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Đảng ủy đã cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng nghị quyết, phân công rõ trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị và cán bộ phụ trách từng địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy phường đã ban hành 360 văn bản chỉ đạo về công tác tuyên giáo; tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng qua 40 điểm cầu trực tuyến với sự tham gia của hơn 2.100 đảng viên.

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, phát huy hiệu quả các nền tảng số. Ban Công tác 35 của phường duy trì hoạt động 3 trang fanpage, đăng tải khoảng 1.200 tin, bài, thu hút hơn 8.500 lượt tương tác, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận và đấu tranh với các thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực với 3.724 bài dự thi, qua đó lựa chọn 10 tác phẩm tiêu biểu gửi tham gia cấp thành phố. Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã biểu dương, khen thưởng Ban Công tác 35 và các thành viên tổ biên tập các trang mạng xã hội của phường vì có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền.

Phó Chủ tịch MTTQ phường Bùi Duy Khanh phát biểu. Ảnh: TA.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bùi Duy Khanh phát biểu tham luận. Ảnh: TA

Đáng chú ý, Đảng ủy phường đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm 8 vụ việc được báo chí và dư luận quan tâm, liên quan đến tiếng ồn, lấn chiếm vỉa hè, tình trạng lún, nứt nhà dân do thi công dự án thoát nước và những tồn tại kéo dài trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu chung cư HH Linh Đàm.

Song song với công tác tuyên giáo, công tác dân vận tiếp tục được triển khai đồng bộ với 51 văn bản chỉ đạo. Phong trào "Dân vận khéo" được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu và mô hình phù hợp với từng địa bàn, trong đó có 25 tập thể và 12 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình cấp thành phố; 25 tập thể, 12 cá nhân cấp phường cùng 39 mô hình tại các tổ dân phố.

Khối dân vận và các tổ dân vận cơ sở tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; xử lý chợ cóc, chợ tạm; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời phối hợp giữ gìn trật tự, văn minh đô thị.

Việc thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" tiếp tục được chú trọng thông qua các hội nghị đối thoại với nhân dân. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và 218-QĐ/TW được phát huy, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa", đồng thời tạo sự đồng thuận trong giải quyết các vấn đề dân sinh, hạn chế phát sinh điểm nóng trên địa bàn.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy phường Hoàng Liệt xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước; tăng cường công tác dân vận gắn với kiểm tra, giám sát việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy. Trọng tâm là công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt khẳng định, công tác tuyên giáo và dân vận tuyệt đối không vận hành theo phương thức áp đặt một chiều, mà phải lấy dân chủ cơ sở làm nguyên tắc tối thượng. Trong bối cảnh áp lực quản trị đô thị ngày càng cao, thước đo hiệu năng của hệ thống chính trị không nằm ở số lượng văn bản ban hành, mà được định lượng bằng tỷ lệ đồng thuận của nhân dân.