Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội kết nạp 68 tân luật sư
Chiều 23-7, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ kết nạp và trao thẻ luật sư cho 68 tân luật sư.

Phát biểu tại buổi lễ, luật sư Huỳnh Phương Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ: “Hôm nay có thể nói là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình chính thức bước chân bước chân vào nghề luật sư của các tân luật sư. Khoảnh khắc các luật sư nhận Quyết định kết nạp và Thẻ Luật sư cũng chính là lúc các luật sư đã chính thức bước vào hàng ngũ của một nghề nghiệp cao quý – nghề luật sư, nghề bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, góp phần giữ gìn kỷ cương pháp luật”.

Theo luật sư Huỳnh Phương Nam, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội được thành lập từ ngày 24-11-1984, do 16 luật sư sáng lập. Trải qua hơn 4 thập kỷ, Đoàn đã không ngừng lớn mạnh. Đến nay, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tự hào là một trong những Đoàn Luật sư lớn mạnh nhất cả nước cả về số lượng lẫn chất lượng chuyên môn với trên 6.500 luật sư và 5.500 người tập sự trong hơn 1.900 tổ chức hành nghề luật sư.

Vị thế, uy tín của luật sư Thủ đô không chỉ khẳng định trong các hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật trong nước và quốc tế, mà còn thể hiện qua những đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Trong Nhiệm kỳ XI này, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cùng Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật, Văn phòng Đoàn và các Ban chuyên trách đang vận hành với tinh thần đổi mới, minh bạch, chuyên nghiệp và vì luật sư. Ban Chủ nhiệm cùng các Ban chuyên trách luôn nỗ lực hết mình để xây dựng một môi trường hành nghề an toàn, thuận lợi và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho từng thành viên.
Khoác lên mình trang phục luật sư cùng với tấm Thẻ luật sư trên tay là niềm vinh dự, là sự hãnh diện nhưng đi kèm với đó là trọng trách cũng rất nặng nề của mỗi luật sư đối với Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, với tổ chức hành nghề luật sư của mình cũng như với đất nước và xã hội. Vì vậy, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội mong rằng, các tân luật sư sẽ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một luật sư.
Bên cạnh đó, mỗi luật sư cũng cần luôn luôn phải trau dồi bản lĩnh và đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư, tuân thủ pháp luật, chấp hành đúng Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Nội quy, Quy chế của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, góp phần bảo vệ công lý, xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư Thủ đô ngày càng lớn mạnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội giao phó, góp phần đưa nghề luật sư vững vàng bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.