U23 Việt Nam tái ngộ Uzbekistan ở ASIAD 2026
Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 2026 đưa U23 Việt Nam vào bảng C cùng các đối thủ U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait.
Đây được đánh giá là bảng đấu có sự cạnh tranh cao, trong đó Uzbekistan là ứng cử viên hàng đầu, còn Philippines và Kuwait cũng được xem là những đối thủ không dễ vượt qua.
Trưa 23-7, Lễ bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản với sự tham dự của đại diện các đội tuyển và nhiều hoạt động chào mừng của nước chủ nhà.
Đáng chú ý, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ AFC và Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC, được Liên đoàn Bóng đá châu Á giao đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Điều hành môn bóng đá nam ASIAD 2026 tại Nagoya.

Nhờ thành tích lọt vào tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, qua đó tránh được ba đối thủ này ở vòng bảng. Kết quả bốc thăm đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait.
Trong khi đó, nhóm hạt giống số 2 gồm Uzbekistan, UAE, Saudi Arabia và Thái Lan; nhóm số 3 có Iran, Kyrgyzstan, Qatar và Philippines; còn nhóm số 4 gồm Kuwait, Hồng Kông (Trung Quốc) và CHDCND Triều Tiên.
Môn bóng đá nam ASIAD 2026 có 15 đội tham dự, chia thành 4 bảng, gồm ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.
Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm Nhật Bản, Thái Lan, Kyrgyzstan và Hồng Kông (Trung Quốc); bảng B có Trung Quốc, UAE, Iran và CHDCND Triều Tiên; bảng C quy tụ Việt Nam, Uzbekistan, Philippines, Kuwait và bảng D gồm Hàn Quốc, Saudi Arabia và Qatar.
Thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam tại Á vận hội là hạng tư ASIAD 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo, sau khi lọt vào bán kết và để thua Hàn Quốc 1-3.
ASIAD lần thứ 20 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 đến 4-10. Môn bóng đá nam dành cho các cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2003 trở về sau, mỗi đội được đăng ký tối đa 3 cầu thủ quá tuổi.
Để chuẩn bị cho giải đấu, U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 29-7 với lực lượng kết hợp giữa các cầu thủ U23 và U21, hướng tới xây dựng đội hình có chiều sâu và tích lũy kinh nghiệm cho các mục tiêu lâu dài.

Trong khi đó, kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ ASIAD 2026 cũng được xác định khi tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá rất khó khi phải chạm trán ba đối thủ quen thuộc là Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.
Trong đó, Nhật Bản là ứng cử viên hàng đầu cho tấm Huy chương vàng với đẳng cấp vượt trội của bóng đá nữ châu Á, trong khi Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan đều là những đối thủ nhiều duyên nợ với tuyển nữ Việt Nam ở các giải đấu khu vực và châu lục. Bảng đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra những cuộc cạnh tranh quyết liệt, buộc tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thể hiện phong độ cao nếu muốn giành quyền đi tiếp tại ASIAD 2026.