Phụ nữ Đại Mỗ tiên phong bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ số
(HNM) - Sáng 23-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đại Mỗ (Hà Nội) phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tổ chức chương trình tuyên truyền “Phụ nữ cộng đồng bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu và tiếp cận công nghệ số”.
Chương trình không chỉ nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường mà còn đưa công nghệ số đến gần hơn với lực lượng lao động phi chính thức, biến những công việc thu gom phế liệu thầm lặng thành dữ liệu cụ thể phục vụ mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Đại Mỗ Trần Thị Nguyệt nhấn mạnh, tác động của biến đổi khí hậu cùng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe và sinh kế của người dân. Đối với lực lượng thu gom phế liệu phi chính thức - những người hằng ngày tiếp xúc trực tiếp với rác thải - việc trang bị kiến thức bảo vệ sức khỏe, kỹ năng phân loại và tiếp cận giải pháp công nghệ là hết sức cần thiết. Phụ nữ không chỉ thực hiện bảo vệ môi trường trong gia đình mà còn là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, thúc đẩy thói quen xanh trong cộng đồng.

Điểm nhấn quan trọng tại chương trình là việc giới thiệu Waznet - ứng dụng di động đầu tiên do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) phát triển. Hướng tới đối tượng phụ nữ thu lượm phế liệu, Waznet giúp các chị dễ dàng ghi chép số lượng rác phân loại từng ngày như giấy, vỏ lon, chai nhựa... Mọi dữ liệu thu gom đều được số hóa minh bạch, từ đó chuyển hóa những đóng góp thầm lặng của lực lượng "chiến binh ve chai" thành các con số có giá trị pháp lý, phục vụ công tác đánh giá và hoạch định chính sách khí hậu quốc gia.
Sự kết hợp giữa công nghệ số và công việc thu gom phế liệu mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu giảm 18,3% lượng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải vào năm 2030 (tương đương 8,46 triệu tấn CO2). Hiệu quả thực tiễn đã được chứng minh qua kết quả thí điểm ứng dụng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thái Bình và Hà Tĩnh. Thông qua sự tham gia của 85 hộ gia đình cùng 14 người thu gom phế liệu, ứng dụng đã ghi nhận tổng lượng rác thu gom đạt tới 13.917,60 kg, góp phần giảm phát thải tương đương 60.950,13kg CO2.

Đồng thời tại sự kiện, mô hình “Khoa học Công dân do phụ nữ tiên phong trong bảo vệ môi trường và tiếp cận công nghệ số” đã được triển khai. Ban tổ chức cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa động viên tinh thần các chị em làm nghề thu gom phế liệu trên địa bàn, thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh những đóng góp thiết thực của các chị cho sự nghiệp bảo vệ môi trường địa phương.
Việc chủ động đưa công nghệ vào hoạt động thực tiễn chính là bước đi cụ thể hóa chuyển đổi số trong công tác Hội, tạo điều kiện để phụ nữ Đại Mỗ, đặc biệt là lao động phi chính thức, tự tin khẳng định vai trò và đóng góp tích cực vào mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.