Tỷ giá ngày 23-7: Tỷ giá trung tâm tăng mạnh
Sáng 23-7, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 16 đồng, lên 25.272 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt giảm, còn đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế hạ nhiệt sau khi chạm mức cao nhất trong một tuần.
Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.272 đồng/USD, tăng 16 đồng so với trước đó. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.536 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.008 đồng/USD.

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.120 - 26.500 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả 2 chiều mua - bán. Tương tự, BIDV cũng điều chỉnh giảm 20 đồng ở cả 2 chiều mua - bán, hiện giao dịch tại mức 26.120 - 26.500 đồng/USD (mua vào - bán ra).
Trong khi đó, HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.130 - 26.490 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả 2 chiều mua - bán. Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.120 - 26.500 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán.
Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch gần nhất sau khi lên mức cao nhất trong một tuần ở phiên trước, trong khi đồng Yên Nhật phục hồi khiêm tốn từ vùng đáy gần 40 năm. Nhà đầu tư đang theo dõi khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất nhanh hơn và nguy cơ cơ quan chức năng can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ.
Trước đó, căng thẳng Mỹ - Iran làm gia tăng lo ngại giá năng lượng tăng cao và lạm phát kéo dài, qua đó thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Chỉ số DXY giảm 0,08%, xuống 101,10 điểm, song vẫn được nâng đỡ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ cao và bất ổn địa chính trị.
Trên thị trường tiền tệ, bảng Anh giữ quanh mức 1,3448 USD sau khi lạm phát Anh giảm xuống 2,6% trong tháng 6, củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. Đồng Euro tăng nhẹ 0,1%, lên 1,1420 USD trước thềm cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
Tại châu Á, Ngân hàng Trung ương Indonesia giữ nguyên lãi suất ở mức 6,25% nhằm duy trì ổn định tiền tệ và hạn chế rủi ro lạm phát nhập khẩu. Đồng Rupiah tăng 0,1% so với USD, trong khi Yên Nhật lên 162,87 Yên/USD.