Mỹ đầu tư 5 tỷ USD thúc đẩy nghiên cứu khoa học ứng dụng AI
Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ đầu tư 5 tỷ USD cho chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiên cứu khoa học, với mục tiêu đẩy nhanh tìm kiếm phương pháp điều trị bệnh, phát triển thuốc mới và nghiên cứu vật liệu xây dựng bền vững.

Trong thông cáo công bố ngày 22-7, Nhà Trắng cho biết chương trình có sự tham gia của 15 cơ quan liên bang, trong đó có Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ Năng lượng, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nội vụ.
Các nhà khoa học sẽ được sử dụng siêu máy tính, hệ thống AI và các kho dữ liệu chuyên ngành của Bộ Năng lượng Mỹ để phân tích dữ liệu và giải quyết những bài toán khoa học vốn có thể mất nhiều năm nghiên cứu.
Theo ông Michael Kratsios, người đứng đầu bộ phận cố vấn công nghệ của Tổng thống Trump, chương trình sẽ tận dụng các bộ dữ liệu lớn của chính phủ Mỹ, từ hồ sơ sức khỏe, dữ liệu hóa chất đến thông tin về khoáng sản quan trọng, để huấn luyện các mô hình AI và phục vụ nghiên cứu.
Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng AI, chính quyền Trump cũng dự kiến thay đổi cách phân bổ ngân sách nghiên cứu liên bang. Theo Nhà Trắng, chính phủ sẽ ưu tiên hỗ trợ trực tiếp các nhà khoa học và các dự án ứng dụng AI thay vì chủ yếu cấp kinh phí cho các trường đại học.
Chủ trương này được đưa ra khi chính quyền Trump trong nhiệm kỳ thứ hai nhiều lần tìm cách siết quyền kiểm soát đối với nguồn ngân sách nghiên cứu liên bang. Tuy nhiên, tháng 1-2026, một tòa phúc thẩm đã phán quyết chính quyền không được cắt giảm các khoản tài trợ của Viện Y tế Quốc gia Mỹ dành cho các trường đại học nghiên cứu khoa học và y học.
Ngoài nguồn ngân sách liên bang, chương trình cũng nhận được sự hỗ trợ từ khu vực tư nhân. Microsoft cam kết tài trợ 40 triệu USD dưới dạng tín dụng điện toán AI trong vòng ba năm.
(tổng hợp)