Ghép giác mạc miễn phí cho hai bệnh nhân nghèo
Hai bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đối mặt với nguy cơ mù lòa đã được Bệnh viện Đông Đô tài trợ hoàn toàn chi phí ghép giác mạc. Ca phẫu thuật không chỉ mang lại đôi mắt sáng cho hai con người, hai số phận mà còn nối dài hành trình nhân văn cao cả của việc hiến tặng mô tạng trong cộng đồng.

Ngày 22-7, theo tin từ Bệnh viện Đông Đô, bệnh nhân N.T.V.H. (34 tuổi) và Đ.H.T (14 tuổi) đều là những trường hợp mắc bệnh lý giác mạc nặng, có hoàn cảnh khó khăn đã chờ đợi cơ hội ghép giác mạc trong thời gian dài. Bệnh viện đã thực hiện hai ca ghép giác mạc hoàn toàn miễn phí vào ngày 20-7.
Trước đó, chị H. bị cành cây đâm vào mắt từ nhiều năm trước. Vết đâm hiểm hóc ngày nào tiến triển thành loét thủng giác mạc, để lại lớp sẹo xơ cứng như dải mây đục che lấp hoàn toàn tầm nhìn. Đôi mắt từng là “ngọn đèn” giúp chị chăm sóc gia đình, nay chỉ còn bắt gặp những hình ảnh nhòe mờ, vô giác, khiến mọi sinh hoạt tối thiểu đều trở nên nhọc nhằn.
Cùng chung cảnh ngộ ấy, em Đ.H.T. bước vào tuổi 14 với khoảng trời thu hẹp dần trước ngưỡng cửa trường học. Bệnh lý giác mạc chóp phức tạp kết hợp cùng cơ địa dị ứng khiến em liên tục dằn xé bởi những cơn ngứa mắt. Phản xạ dụi mắt vô thức đã khiến giác mạc biến dạng nặng nề, tước đi sự tự tin của một đứa trẻ trước bạn bè.
Đối với hai gia đình có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, chi phí ghép giác mạc luôn nằm ngoài tầm tay. Họ gần như đã chấp nhận buông tay, đành gom góp từng ngày sống chung với bóng tối sương mù suốt quãng đời còn lại.
Giữa lúc hy vọng tưởng chừng đã tắt, cơ hội sống lại với ánh sáng mở ra khi Bệnh viện Đông Đô quyết định tài trợ 100% chi phí điều trị.
Ngay khi Ngân hàng Mô thông báo có nguồn tạng phù hợp từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, cuộc chạy đua với thời gian khẩn trương lập tức bắt đầu. Mô giác mạc hiến tặng có thời gian bảo quản ngắn ngủi, đòi hỏi ê-kíp y bác sĩ phải kích hoạt quy trình tiếp nhận và rà soát bệnh nhân bất kể ngày đêm.

Trực tiếp đảm nhận hai ca phẫu thuật là PGS.TS Hoàng Thị Minh Châu cùng ê-kíp Khoa Mắt, Bệnh viện Đông Đô. Đối với em T., bác sĩ thực hiện kỹ thuật ghép giác mạc xuyên với tiên lượng phục hồi khá tốt. Trong khi đó, ca mổ của chị H. lại vô cùng phức tạp do tổn thương cũ làm dính tổ chức nội nhãn và đục thể thủy tinh. Ê-kíp đã cẩn trọng bóc tách, kết hợp ghép giác mạc và thay thể thủy tinh nhân tạo ngay trong một cuộc mổ.
Phía sau cánh cửa phòng mổ khép kín là áp lực nặng trĩu vai người bác sĩ. Thạc sĩ-bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô trải lòng: “Khi nhận được món quà vô giá từ sự hy sinh của gia đình người hiến, chúng tôi hiểu mình là cầu nối đưa nguồn tạng đó đến cho những người bệnh đang thực sự cần. Sự lo lắng, băn khoăn của bác sĩ hay cả ê-kíp ghép đều giống nhau, đó là làm thế nào để ca ghép thành công tuyệt đối và nguồn tạng không bị bỏ phí? Rất may mắn khi những ca ghép vừa qua tại bệnh viện đã rất thành công”.
Không dừng lại ở những ca mổ từ thiện, Bệnh viện Đông Đô đã chủ động đầu tư cho hệ thống Ngân hàng Mô đạt chuẩn quốc tế, hợp tác và tiếp thu công nghệ bảo quản giác mạc tiên tiến từ các chuyên gia hàng đầu thế giới như Giáo sư Naoshi (Nhật Bản). Là một trong ba đơn vị tại Việt Nam sở hữu Ngân hàng Mô đạt chuẩn, bệnh viện đang từng bước khẳng định năng lực chuyên môn của y tế trong nước.
Sự chủ động này mang ý nghĩa chiến lược lớn. “Từ trước đến nay, bệnh nhân thường có xu hướng sang Singapore điều trị vì họ sở hữu ngân hàng bảo quản tốt cùng kỹ thuật phẫu thuật, ghép giác mạc rất phát triển. Tuy nhiên, tôi tin rằng, với trình độ bác sĩ Việt Nam, trang thiết bị hiện đại và ngân hàng mô đạt tiêu chuẩn quốc tế ở trong nước, chắc chắn bệnh nhân sau này sẽ không phải sang nước ngoài nữa. Điều đó sẽ giảm bớt rất nhiều chi phí tốn kém cho người bệnh”, Thạc sĩ-bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy nhấn mạnh.