Pháp luật

Phường Thanh Liệt phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở

Ánh Tuyết 22/07/2026 - 16:21

Sáng 22-7, phường Thanh Liệt tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là phường được thành phố Hà Nội lựa chọn là đơn vị tổ chức điểm cấp thành phố.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đại diện tặng hoa chúc mừng cho UBND phường Thanh Liệt. Ảnh: PV
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đại diện tặng hoa chúc mừng cho UBND phường Thanh Liệt. Ảnh: PV

Dự sự kiện có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đại diện các phòng nghiệp vụ Công an thành phố; lãnh đạo phường Thanh Liệt cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

anh-5-a-hoang.jpg
Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Bùi Huy Hoàng phát biểu khai mạc. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Bùi Huy Hoàng nhấn mạnh, Thanh Liệt là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, cách mạng, quê hương Danh nhân văn hóa Chu Văn An. Phát huy truyền thống đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực.

Phường đã hoàn thành mục tiêu xây dựng “Phường không ma túy”, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự được triển khai hiệu quả, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân.

Chủ tịch UBND phường Bùi Huy Hoàng kêu gọi cán bộ, đảng viên và người dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh; đồng hành cùng lực lượng công an trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả phường Thanh Liệt đạt được trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: PV
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả phường Thanh Liệt đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: PV

Tại sự kiện, các đại biểu đã cùng xem phóng sự “Thanh Liệt xây dựng thế trận lòng dân” phản ánh kết quả nổi bật trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thưởng thức tiểu phẩm tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy “Cháy không chừa một ai - Cẩn thận từ việc nhỏ”, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ trong cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt mô hình “Dòng họ không ma túy”. Mô hình phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong quản lý, giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật; tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng dân cư với cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

Đại diện các lãnh đạo bấm nút lễ ra mắt mô hình “Dòng họ không ma túy”. Ảnh: PV
Đại diện các lãnh đạo bấm nút lễ ra mắt mô hình “Dòng họ không ma túy”. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả phường Thanh Liệt đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh, từ ngày 1-7-2026, Luật Thủ đô có hiệu lực với nhiều cơ chế phân cấp, phân quyền, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Đánh giá cao mô hình “Dòng họ không ma túy”, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng đây là cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn, góp phần lan tỏa trách nhiệm của từng gia đình, dòng họ trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Minh Tuân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: PV
Chủ tịch HĐND phường Thanh Liệt Nguyễn Minh Tuân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền và Công an phường tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự; đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trước các phương thức, thủ đoạn của tội phạm; đồng thời, tiếp tục xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” trong giữ gìn bình yên địa bàn.

Cùng với đó, phường cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trên không gian mạng; phát huy vai trò của nhân dân trong phản ánh, giải quyết các vấn đề dân sinh, góp phần xây dựng phường Thanh Liệt an toàn, văn minh, phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ và Nhân dân phường Thanh Liệt
Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ và nhân dân phường Thanh Liệt

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thanh Liệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Minh Tuân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, Công an thành phố Hà Nội; đồng thời khẳng định địa phương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả, trong đó có mô hình “Dòng họ không ma túy”.

anh-12-tang-gk-cac-tap-the-ca-nhan.jpg
Các tập thể và cá nhân nhận giấy khen của UBND phường trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: PV

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ phường Thanh Liệt; Công an thành phố tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc. UBND phường Thanh Liệt khen thưởng 20 tập thể, 66 cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời trao quà tới các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

anh-16-chup-anh-tap-the.jpg
Tập thể các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thanh Liệt trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ gìn bình yên địa bàn và xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.