Mỹ siết nhập khẩu máy bay không người lái quân sự
Mỹ tiếp tục tăng cường kiểm soát công nghệ quốc phòng khi đề xuất cấm nhập khẩu một số loại máy bay không người lái quân sự sản xuất ở nước ngoài.

Trong bối cảnh máy bay không người lái ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự hiện đại, Washington đang mở rộng các biện pháp hạn chế nhằm giảm rủi ro an ninh từ thiết bị có nguồn gốc nước ngoài. Động thái mới phản ánh xu hướng gắn chặt chính sách thương mại với chiến lược bảo vệ hạ tầng quốc phòng và năng lực công nghệ.
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết đã thông qua quyết định tạm thời cấm nhập khẩu một số dòng máy bay không người lái quân sự, bao gồm máy bay không người lái theo đàn và các thiết bị sử dụng công nghệ hồng ngoại. Theo cơ quan này, các lệnh cấm sẽ không áp dụng đối với máy bay không người lái do chính phủ liên bang mua hoặc nhập khẩu, cũng như các dòng không thuộc mục đích quân sự và một số linh kiện quan trọng.
Giải thích cho quyết định này, FCC nhận định máy bay không người lái hoạt động theo đàn "có thể áp đảo hệ thống phòng thủ, cung cấp khả năng giám sát liên tục và tạo ra những thách thức vận hành phức tạp gây áp lực lên các hệ thống phòng không truyền thống, tiềm ẩn những rủi ro đáng kể đối với an ninh công cộng và an ninh quốc gia". Cơ quan này cho biết quy định sẽ được lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày và sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng các thiết bị đã được mua trước đó.
Động thái mới tiếp nối chính sách kiểm soát được FCC triển khai từ cuối năm ngoái. Theo đó, cơ quan này cấm nhập khẩu các mẫu máy bay không người lái nước ngoài mới nhưng vẫn cho phép một số ngoại lệ đối với thiết bị và linh kiện không sản xuất tại Trung Quốc. Những ngoại lệ đó nay được gia hạn đến tháng 1-2028 nhằm giảm tác động đối với chuỗi cung ứng trong giai đoạn chuyển tiếp.
Quyết định cũng diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump mở rộng các biện pháp kiểm soát đối với công nghệ Trung Quốc. Tháng trước, FCC tiếp tục cấm nhập khẩu thêm thiết bị của một số nhà sản xuất Trung Quốc. DJI, doanh nghiệp sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới, đã khởi kiện để phản đối lệnh cấm sau khi bị ngăn cấp phép bán các mẫu máy bay mới tại Mỹ. Theo nhiều nhà lập pháp Mỹ, các sản phẩm này có thể tạo ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.
FCC khẳng định mục tiêu lâu dài là thúc đẩy ngành sản xuất máy bay không người lái trong nước và xem xét phân bổ thêm tần số phục vụ hoạt động của các nhà khai thác.
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gắn với các tính toán chiến lược, chính sách quản lý máy bay không người lái đang trở thành một phần trong nỗ lực tái định hình chuỗi cung ứng quốc phòng và công nghệ của Mỹ.
Tổng hợp