Tổng thống Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ Lebanon
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-7 khẳng định Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Lebanon, đồng thời cho biết sẵn sàng xem xét đối thoại với lực lượng Hezbollah nếu có đề nghị từ Tổng thống Lebanon Joseph Aoun.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Joseph Aoun tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ có quan hệ "rất tốt" với Lebanon và cam kết hỗ trợ đáng kể cho quốc gia Trung Đông này.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Lebanon tới Nhà Trắng sau hơn 17 năm, diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại miền Nam Lebanon vẫn căng thẳng sau cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah.
Theo ông Trump, hai bên sẽ thảo luận về việc Quân đội Lebanon (LAF) tiếp quản các khu vực và làng mạc mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã rút khỏi, cũng như các vấn đề liên quan đến những khu vực thí điểm ở miền Nam Lebanon. Thông báo được đưa ra sau khi LAF cho biết các binh sĩ của họ đã bị IDF tấn công khi triển khai tới một số khu vực thí điểm trong ngày 21-7. Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông sẵn sàng trao đổi với phong trào Hezbollah nếu Tổng thống Aoun đưa ra yêu cầu.
Về phía Lebanon, Tổng thống Joseph Aoun cảm ơn ông Trump vì điều ông gọi là "thành tựu lịch sử" trong việc thúc đẩy khuôn khổ thỏa thuận giữa các bên, đồng thời nhấn mạnh: "Đã đến lúc Lebanon ổn định và an toàn."
Theo một quan chức Lebanon, ông Aoun tin rằng chỉ có Tổng thống Trump mới đủ sức gây sức ép để Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon, qua đó giúp Beirut khôi phục chủ quyền. Theo nguồn tin này, ngoài việc đề nghị Washington thúc đẩy Israel rút quân, ông Aoun cũng sẽ trình lên Tổng thống Mỹ một đề xuất bằng văn bản về lộ trình giải giáp kho vũ khí của Hezbollah.
Hiện quân đội Israel vẫn duy trì hiện diện tại một số vị trí ở miền Nam Lebanon, trong khi nhiều người dân chưa thể trở về nhà sau cuộc xung đột với Hezbollah. Phong trào Hezbollah cũng tiếp tục phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Lebanon với Israel cũng như các nỗ lực giải giáp lực lượng này.
Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Trump đề cập tới một loạt vấn đề an ninh khu vực, trong đó có Iran và lực lượng Houthi. Đáng chú ý, ông Trump tuyên bố Mỹ đang chuẩn bị tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào khu vực núi Pickaxe, gần cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.
Núi Pickaxe được đánh giá là một trong những địa điểm được bảo vệ kiên cố nhất của chương trình hạt nhân Iran, với hệ thống đường hầm nằm sâu dưới lòng đất, được cho là vượt quá khả năng xuyên phá của nhiều loại bom xuyên hầm hiện có.
Theo báo Wall Street Journal, dẫn nguồn các quan chức Mỹ và Israel, Iran đã chuyển hàng nghìn máy ly tâm làm giàu uranium tới các cơ sở ngầm bên trong núi Pickaxe từ mùa thu năm ngoái.
Liên quan đến Yemen, Tổng thống Trump cũng cảnh báo Mỹ sẽ có phản ứng nếu lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn thực hiện lời đe dọa phong tỏa hoạt động vận tải thương mại trên Biển Đỏ.
Tổng hợp