Nối dài mạch nguồn tri ân những người có công
Những nén hương thành kính, những cái bắt tay ấm áp và những lời thăm hỏi chân thành trong những ngày tháng bảy đã nối dài mạch nguồn tri ân trên địa bàn phường Từ Liêm. Đó không chỉ là hoạt động đền ơn đáp nghĩa thường niên mà còn là sự khẳng định truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, để nghĩa tình cách mạng tiếp tục được gìn giữ, vun đắp qua từng thế hệ.
Ngày 21-7, mở đầu chuỗi hoạt động tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Từ Liêm là lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội, Nghĩa trang Mai Dịch và Nghĩa trang liệt sĩ Mễ Trì - Phú Đô. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Từ Liêm do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Quang Hiếu làm Trưởng đoàn đã thành kính dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ” trước Đài tưởng niệm “Tổ quốc ghi công” và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã ngã xuống vì đất nước.

Những nén hương thơm lặng lẽ trong buổi sáng tháng bảy như lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ đi trước.
Rời các nghĩa trang liệt sĩ, những chuyến xe nghĩa tình tiếp tục lăn bánh đến từng gia đình chính sách trên địa bàn phường.

Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn công tác số 1 là gia đình ông Nguyễn Ngọc Đĩnh, thương binh hạng 75% ở Tổ dân phố số 8 Cầu Diễn. Trong căn nhà nhỏ, Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm Nguyễn Quang Hiếu ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của gia đình, lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến đấu đầy gian khó và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của người thương binh.
Rời gia đình ông Nguyễn Ngọc Đĩnh, đoàn tiếp tục đến thăm ông Hoàng Chính Hòa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương cơ thể 45% tại Tổ dân phố số 11 Cầu Diễn.

Di chứng chiến tranh vẫn còn hiện hữu trên cơ thể người cựu chiến binh sau nhiều thập kỷ. Chia sẻ với những mất mát ấy, Bí thư Đảng ủy phường mong ông và gia đình tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu sống có trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, phát triển.
Ở mỗi điểm đến, những phần quà được trao tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự biết ơn và lòng kính trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Từ Liêm đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu Đoàn công tác số 3 đến thăm các gia đình chính sách tại Tổ dân phố số 16 Phú Đô.
Tại gia đình bà Đinh Thị Hồng Liên, vợ liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình dành nhiều thời gian hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí mong bà tiếp tục giữ gìn sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần để con cháu phát huy truyền thống gia đình cách mạng, đóng góp cho sự phát triển của địa phương.
Tiếp đó, đoàn đến thăm ông Lê Như Diện, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%. Những ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh vẫn đeo bám người cựu chiến binh sau nhiều năm khiến các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động. Sự quan tâm, sẻ chia cùng những lời động viên chân thành đã phần nào tiếp thêm nghị lực cho gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
Điều đáng quý trong những cuộc gặp ấy không chỉ là những phần quà tri ân, mà còn là sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân bằng tình cảm chân thành. Những câu chuyện được sẻ chia, những lời hỏi han giản dị hay cái nắm tay đầy yêu thương đã xóa nhòa khoảng cách, để mỗi gia đình người có công cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Đáp lại tình cảm ấy, các gia đình bà Đinh Thị Hồng Liên, ông Nguyễn Ngọc Đĩnh, ông Hoàng Chính Hòa và ông Lê Như Diện đều bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm chu đáo của cấp ủy, chính quyền phường. Các gia đình khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng phường Từ Liêm ngày càng văn minh, hiện đại.
Nhiều năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được phường Từ Liêm xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và cũng là mệnh lệnh từ đạo lý. Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công, địa phương duy trì nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các gia đình chính sách vào dịp lễ, Tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Những hoạt động ấy không chỉ góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người có công mà còn bồi đắp truyền thống yêu nước, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Để rồi từ những cuộc gặp giản dị trong tháng Bảy, nghĩa tình cách mạng tiếp tục được nối dài, lan tỏa, trở thành sức mạnh tinh thần gắn kết cộng đồng và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở.