Phường Phú Thượng quyết liệt thu hồi nợ đọng BHXH, bảo đảm quyền lợi người lao động
Trước thực trạng 138 đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN với số nợ hơn 11,65 tỷ đồng, UBND phường Phú Thượng đang phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội cơ sở Tây Hồ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thu hồi nợ đọng, bảo vệ quyền lợi của 766 người lao động.
Tính đến hết tháng 6-2026, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội cơ sở Tây Hồ, phường Phú Thượng còn 138 đơn vị chậm đóng hoặc trốn đóng BHXH, BHYT, với tổng số tiền hơn 11,65 tỷ đồng, ảnh hưởng đến quyền lợi của 766 người lao động. Trong số này, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina 2 nợ gần 4 tỷ đồng, là đơn vị có số tiền chậm đóng lớn nhất.
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Tây Hồ cho biết, việc công khai danh sách các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm tăng tính minh bạch, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động, đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
"Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT, BHTN không chỉ là trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp, mà còn thể hiện trách nhiệm đối với người lao động, góp phần xây dựng môi trường lao động ổn định và phát triển bền vững", bà Nguyễn Thị Thanh Bình nhấn mạnh.
.jpg)
Là một trong những người lao động chịu ảnh hưởng, chị N.T.H cho biết, việc doanh nghiệp chậm đóng BHXH khiến chị luôn lo lắng vì không biết quyền lợi của mình có được bảo đảm khi cần khám, chữa bệnh hoặc giải quyết các chế độ thai sản, ốm đau.
"Người lao động chỉ mong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN để quyền lợi được bảo đảm. Khi quyền lợi được bảo vệ, chúng tôi cũng yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp", chị N.T.H chia sẻ.
Trước thực trạng trên, UBND phường Phú Thượng đã chỉ đạo tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Tây Hồ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hồi nợ đọng, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, địa phương đã phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đối với những doanh nghiệp chậm đóng kéo dài.
Đáng chú ý, ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp các tổ dân phố theo mô hình mới, UBND phường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ dân phố tăng cường nắm bắt tình hình doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn, kịp thời phản ánh các trường hợp chậm đóng, trốn đóng BHXH để phối hợp xử lý, góp phần hạn chế phát sinh nợ đọng mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường, quan điểm của địa phương là vừa kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ì, trốn đóng, vừa đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để sớm khắc phục nợ đọng.
"Mục tiêu cao nhất là bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, lành mạnh trên địa bàn phường", ông Bùi Thế Cường khẳng định.
Để nâng cao hiệu quả xử lý nợ đọng, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội cơ sở Tây Hồ đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 tổ chức các buổi làm việc, đối thoại và đôn đốc các doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.
Tại các buổi làm việc, Bảo hiểm xã hội cơ sở Tây Hồ đã yêu cầu người sử dụng lao động nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trích nộp theo quy định và khẩn trương khắc phục số tiền chậm đóng.
Dưới góc độ cơ quan bảo vệ pháp luật, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 Đỗ Hoàng Tân đã phân tích các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm của người sử dụng lao động; đồng thời làm rõ ranh giới giữa xử lý vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo các Điều 214, 215 và 216 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đại diện Viện Kiểm sát yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các cam kết khắc phục, không để tình trạng nợ đọng kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như tác động tiêu cực đến chính sách an sinh xã hội.