Xã hội

Phường Láng: Tri ân người có công, vẹn tròn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Phạm Mạnh - Nguyễn Thu 21/07/2026 - 16:15

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), ngày 21-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Láng (Hà Nội) tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và thắp hương tưởng nhớ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã mất trên địa bàn.

Tại buổi thăm hỏi, lãnh đạo phường Láng đã trực tiếp đến từng gia đình, thắp hương tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã mất, trao quà và thăm hỏi sức khỏe các thương binh, thân nhân liệt sĩ.

phuong-lang-1-.jpg
Tại các gia đình, đoàn công tác thắp những nén nhang thơm thành kính tưởng nhớ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Ảnh: Phạm Mạnh
phuong-lang-2-.jpg
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Tỵ, có con độc nhất hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Phạm Mạnh

Hoạt động không dừng lại ở giá trị vật chất, mà thể hiện trách nhiệm chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi. Việc trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách giúp chính quyền cơ sở nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chăm lo đời sống nhân dân.

phuong-lang-tri-an-14-.jpg
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Láng (bên trái ảnh) trao phần quà tri ân tới gia đình chính sách trên địa bàn.

Trước đó, ngày 18-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Láng đã phối hợp với Bệnh viện Giao thông vận tải tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí và trao quà tri ân cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

phuong-lang-4-.jpg
Người có công được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh: Phạm Mạnh

Những năm qua, công tác "Đền ơn đáp nghĩa" tại phường Láng được triển khai đồng bộ, gắn liền với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo địa phương xác định việc chăm sóc người có công là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không mang tính phong trào.

Bên cạnh ngân sách Nhà nước, địa phương huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cải thiện nhà ở, chăm sóc sức khỏe và nâng cao mức sống cho các đối tượng chính sách. Sự chủ động này bảo đảm mọi người có công trên địa bàn đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.