Thường Tín bàn giao 98% mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội
Là địa phương có diện tích thu hồi lớn trong dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, xã Thường Tín đã giải phóng mặt bằng (GPMB) 1.282,9/1.321,17ha, đạt 98% diện tích.

Kết quả của sự đoàn kết
Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định, sau 6 tháng quyết liệt vào cuộc, xã Thường Tín đã bàn giao được 1.282,9/1.321,17ha tổng diện tích mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội nằm trên địa bàn các thôn có đất nông nghiệp, đất ở và tài sản trên đất thuộc phạm vi thực hiện dự án.
Cùng với đó, xã đã hoàn thành chi trả, bồi thường 9.683,6 tỷ đồng liên quan đến 9.500 gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp, tài sản, đất công tại các thôn. Đồng thời, cơ quan chuyên môn của xã cùng các thôn và gia đình, cá nhân đã phối hợp kiểm kê, kiểm đếm được 3.400/3.500 ngôi mộ; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 358 ngôi mộ và di chuyển xong 68 mộ có chủ.
Hiện nay, Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng của xã tiếp tục phối hợp với phòng kinh tế và các thôn cùng các gia đình quy chủ những thửa đất cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND xã ban hành các thông báo thu hồi đất còn lại của các gia đình, cá nhân trên địa bàn theo đúng quy định trước khi chi trả tiền bồi thường GPMB.
Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thường Tín Nguyễn Tuấn Mạnh cho biết, quá trình triển khai GPMB, xã Thường Tín đã hoàn thành hàng chục đợt chi trả, bồi thường liên quan đến đất nông nghiệp, mộ chí của các gia đình, cá nhân và đất công, đất giao thông thủy lợi nằm trong phạm vi thực hiện dự án.
Nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong quá trình GPMB, công tác kiểm kê tài sản thực tế tại hiện trường được các tổ công tác triển khai chi tiết, nhanh gọn. Đến nay, các tổ công tác đã cơ bản hoàn tất việc xác định nhân khẩu, các thế hệ cùng sinh sống để xem xét bố trí tái định cư hay nhà ở xã hội trong thời gian tới nhằm sớm ổn định cuộc sống về sau.

Bà Phạm Thị Huệ, thôn Văn Giáp chia sẻ, gia đình bà có 7 nhân khẩu với 3.782m2 đất nông nghiệp nằm trong phạm vi GPMB dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Thời gian qua, các thành viên của gia đình bà phối hợp với tổ công tác kiểm kê, kiểm đếm tài sản, hoàn thiện hồ sơ GPMB và nhận 4,2 tỷ đồng chi trả bồi thường dự án.
Còn bà Vũ Thị Dung, thôn Nhân Hiền cho biết, hộ nhà bà có 5 nhân khẩu với 1.877m2 đất nông nghiệp bị thu hồi thực hiện dự án, số tiền được nhận hơn 2 tỷ đồng, gia đình phân chia cho các con, cháu, một phần dùng để sửa chữa nhà cửa, phần còn lại gửi tiết kiệm để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.
Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ
Trưởng phòng Kinh tế xã Thường Tín Lê Anh Tuấn chia sẻ, quá trình tiến hành các bước kiểm đếm, quy chủ từng thửa đất, ngôi mộ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thu hồi đất, GPMB vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Một trong những nguyên nhân là công tác quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ còn bất cập.
Nhiều trường hợp không rõ diện tích - đối tượng sử dụng đất trên giấy tờ về thực tế. Cùng với đó, hồ sơ quản lý của các cơ quan có nhiều loại giấy tờ khác nhau, chưa đồng nhất; nhiều trường hợp mua bán, xây dựng công trình trái phép hoặc tranh chấp lâu ngày không được giải quyết dứt điểm; nhiều trường hợp gia đình, cá nhân có đất thu hồi không có hộ khẩu thường trú tại nơi thu hồi đất hoặc người có liên quan là cha, mẹ đều đã mất… Tuy nhiên, cán bộ chuyên môn xã đã quyết tâm phối hợp cùng Công an xã và các thôn xác minh, làm rõ từng nội dung để hoàn thiện hồ sơ chi trả, bồi thường theo đúng quy định.

Đến nay, Thường Tín đã ban hành thông báo thu hồi với diện tích 1.310ha đất, liên quan 12.000 hộ (đạt 99%); ban hành quyết định thu hồi 1.282,9/1.321,17ha đất (đạt 98%) liên quan 9.500 gia đình, hoàn thành chi trả với 9.683,6 tỷ đồng. Nhiều thôn đã hoàn thành GPMB sớm, như: Ngọc Động 101,5/101,5ha với 432 hộ, kinh phí chi trả 554,7 tỷ đồng; Thượng Quán 57,40/57,40ha với 446 hộ, 230 ngôi mộ, kinh phí 517 tỷ đồng; Văn Trai 65/65ha liên quan 707 hộ, chi trả 580 tỷ đồng…
Những ngày này, UBND xã đang gấp rút hoàn thành việc củng cố chặt chẽ hồ sơ GPMB với những thửa đất cuối cùng trên toàn địa bàn tại thành phần phân khu A, phân khu B và phân khu C của dự án để bảo đảm công tác bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố.

Để bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch GPMB dự án, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng yêu cầu các cơ quan chuyên môn cùng các thôn, nhất là người đứng đầu cơ quan, thôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đến cùng để triển khai hoàn thành nhiệm vụ GPMB dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội theo kế hoạch của xã.
Chủ tịch UBND xã đề nghị, Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã gấp rút tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, trình tự thủ tục thực hiện công khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính chính xác số liệu kiểm kê, kiểm đếm tài sản của các gia đình, cá nhân.
Các tổ công tác tiếp tục rà soát nguồn gốc đất, nhân khẩu và đối tượng được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm đúng quy định trước khi hoàn tất công tác GPMB.