Xã hội

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII khai mạc ngày 28-7

Mai Hoa 21/07/2026 - 13:56

Sáng 21-7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sự kiện chính trị quan trọng này sẽ diễn ra sáng 28-7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đúng vào năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội (23/11/1946 - 23/11/2026), đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của toàn hệ thống Hội nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác an sinh xã hội và phát triển bền vững.

quang-canh-chu-thap-do.jpg
Quang cảnh chương trình gặp mặt báo chí. Ảnh: Mai Hoa

Tại buổi gặp mặt, đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thông tin tóm tắt những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 (khóa XI). Dù chịu tác động lớn từ biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và sự già hóa dân số nhanh chóng, toàn Hội đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối, hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra.

Tổng trị giá hoạt động toàn Hội trong nhiệm kỳ đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp trên 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế. Trong đó, công tác xã hội nhân đạo đạt hơn 15.000 tỷ đồng, trợ giúp trên 35 triệu lượt người.

Hai chương trình trọng điểm là chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" đạt trên 237 tỷ đồng, trao tặng 30.000 lá cờ Tổ quốc, túi sơ cấp cứu và 54.000 áo phao cứu sinh đa năng, hỗ trợ sinh kế cho 17.000 hộ gia đình; chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" đạt gần 558 tỷ đồng, trợ giúp hơn 3,8 triệu trẻ em (đạt 386% kế hoạch), hỗ trợ 173 bếp ăn bán trú và trang bị 1.523 thư viện trường học.

Toàn Hội đã vận động, tiếp nhận hơn 6,6 triệu đơn vị máu và ghi nhận 16.739 người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người. Về hoạt động đối ngoại nhân đạo, Hội đã vận động dự án quốc tế đạt trên 415 tỷ đồng, trợ giúp quốc tế đạt trên 813 tỷ đồng. Đặc biệt, Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" năm 2025 huy động được 657 tỷ đồng, tạo tiếng vang lớn trên trường quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày (27 và 28-7-2026) tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội dự kiến đón khoảng 500 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, tổ chức quốc tế.

Chủ đề xuyên suốt của Đại hội XII là: "Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực; xây dựng Hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững".

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu, nổi bật như: Phấn đấu huy động đạt từ 25.000 tỷ đồng trở lên, trợ giúp trên 50 triệu lượt người; 100% Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, xã ứng dụng nền tảng số thống nhất; 100% hoạt động tiếp nhận, quản lý, phân bổ nguồn lực được số hóa, công khai, minh bạch; vận động khoảng 9 triệu đơn vị máu; huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho 1,5 – 2 triệu người...

Đặc biệt, nhiệm kỳ XII tập trung triển khai 3 khâu đột phá: Chuyển đổi số toàn diện, số hóa địa chỉ nhân đạo, minh bạch tạo niềm tin, kết nối cộng đồng; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh - đổi mới phương thức, thúc đẩy sinh kế tự cường, phát triển bền vững; xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, chủ động, sẵn sàng phản ứng nhanh tại chỗ.

ong-hai-anh.jpg
Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao đổi thông tin với báo chí. Ảnh: Mai Hoa

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chia sẻ, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, các rủi ro nhân đạo phi truyền thống và biến đổi khí hậu đang đặt ra những thách thức chưa từng có. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định chuyển đổi số và tính minh bạch là chìa khóa sống còn để tạo dựng niềm tin vững chắc với cộng đồng, các nhà tài trợ và nhân dân.

Đánh giá về vai trò của lực lượng tình nguyện viên và sự chủ động ở cơ sở, ông Nguyễn Hải Anh khẳng định, phương châm 'Tự cường" trong nhiệm kỳ này gắn liền với việc xây dựng các "cộng đồng an toàn". Hội chuyển hướng mạnh mẽ từ hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp thụ động sang nâng cao năng lực tự ứng phó tại chỗ cho người dân. Lực lượng tình nguyện viên nòng cốt tại từng địa phương, trường học, doanh nghiệp sẽ là những ứng phó viên đầu tiên, chuyên nghiệp, phản ứng nhanh khi có thiên tai, sự cố xảy ra.