Mưa lũ tại miền núi phía Bắc gây thiệt hại hơn 500 tỷ đồng
Ngày 21-7, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã thông tin về thiệt hại do đợt mưa lũ xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
Trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 15 đến 20-7, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La là những địa phương chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản.
Thống kê cho thấy, thiên tai đã làm 6 người chết, hiện vẫn còn 2 người mất tích và 10 người bị thương. Tất cả các trường hợp thương vong đều được ghi nhận tại tỉnh Lai Châu.

Nhà ở cũng chịu ảnh hưởng nặng nề với 40 căn nhà bị sập hoàn toàn, gồm 28 căn tại Lai Châu, 11 căn tại Sơn La và 1 căn tại Lào Cai. Ngoài ra, 729 căn nhà bị hư hỏng hoặc ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở đất.
Tại các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn còn 270 hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn để tránh nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở. Chính quyền các địa phương đang tích cực hỗ trợ để các gia đình sớm ổn định cuộc sống.
Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chịu thiệt hại đáng kể khi gần 707ha lúa và hoa màu bị hư hại. Thiên tai khiến khoảng 2.500m kênh mương thủy lợi bị hư hỏng. Hệ thống điện bị ảnh hưởng với 51 cột điện gãy đổ và 40 trạm biến áp bị hư hỏng, gây gián đoạn việc cung cấp điện tại một số khu vực.
Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại hàng loạt tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Riêng tỉnh Lai Châu xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ 4H, 12, 32, 279 cùng nhiều tuyến tỉnh lộ như 127, 128, 129, 133, 133B, 134, 135, 138 và 138C.
Thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, tính đến ngày 21-7, tổng thiệt hại về kinh tế do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc ước tính vào khoảng 503 tỷ đồng.
Với tình cảm “Tương thân, tương ái” và tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, ngày 20-7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gửi tới Quỹ Cứu trợ của tỉnh Lai Châu, do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu quản lý, số tiền 5 tỷ đồng, góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.