Xã hội

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Hồng Nhung

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác chính sách đối với người có công, góp phần lan tỏa nghĩa tình và củng cố thế trận lòng dân.

Đưa chính sách đến gần hơn với người có công

Những ngày giữa tháng 7, tại Trạm Y tế phường Yên Nghĩa, hơn 200 người có công với cách mạng được đội ngũ y, bác sĩ của Sư đoàn Bộ binh 301 trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, siêu âm, điện tim và cấp phát thuốc miễn phí. Không khí ân cần, chu đáo của chương trình khiến nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ xúc động.

Ông Trịnh Văn Khuynh, cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học ở tổ dân phố Đồng Dương chia sẻ, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị quân đội là nguồn động viên lớn giúp ông tiếp tục vượt lên khó khăn, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và đóng góp xây dựng quê hương.

yen-nghia-3.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh Thủ đô, Sư đoàn Bộ binh 301 và lãnh đạo phường Yên Nghĩa khảo sát quy trình thăm khám cho các đối tượng chính sách, người có công. Ảnh: ĐVCC

Trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác khám sức khỏe, Đại tá Đinh Văn Tiến, Phó Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 301 cho biết những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm nghĩa tình, thiết thực. Đơn vị luôn xác định công tác chính sách đối với người có công, thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh… là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.

"Chúng tôi coi đây là việc làm thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân trước những cống hiến, hi sinh của các đối tượng chính sách vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Đại tá Đinh Văn Tiến nhấn mạnh.

Phó Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 301 cũng cho biết, hằng năm, Sư đoàn chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tri ân, thăm hỏi tặng quà, khám bệnh cho đối tượng chính sách, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ… Qua đó, tiếp tục lan tỏa phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô trong lòng nhân dân, tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh.

Chăm lo, đảm bảo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng chính sách luôn được Đảng ủy, UBND phường Yên Nghĩa chú trọng với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, cùng với tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà, địa phương đã phối hợp với các bệnh viện, đơn vị tổ chức tốt hoạt động khám bệnh cho đối tượng chính sách. Từ đó, động viên họ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa Lê Xuân Hoàn chia sẻ chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, phường đã tổ chức chi trả trợ cấp hàng tháng cho gần 1.800 lượt người có công với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng; phối hợp đưa đón 72 trường hợp đi an điều dưỡng tập trung đảm bảo an toàn, chu đáo; tiếp nhận, giải quyết 58 hồ sơ lĩnh vực người có công. Đặc biệt, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” theo đúng tiến độ đề ra. Kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ hằng năm, địa phương đã phối hợp với Sư đoàn Bộ binh 301 nhiều lần tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho đối tượng chính sách trên địa bàn đảm bảo tận tình, chu đáo.

Tại xã Mỹ Đức, UBND xã phối hợp Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức và Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe miễn phí, tri ân gần 400 đối tượng chính sách gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân của liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn xã.

Là một trong những thương binh tham gia chương trình, ông Nguyễn Danh Lợi (thôn Phù Lưu Thượng), thương binh hạng 4/4, mất 81% sức khỏe xúc động cho biết, việc được các y, bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe ngay tại địa phương giúp ông yên tâm hơn trong theo dõi và điều trị bệnh.

Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 Nguyễn Thị Duyên và Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mỹ Đức Phạm Đức Ngọc tặng quà cho các thương, bệnh binh tại chương trình. Ảnh: Biên Phạm
Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 Nguyễn Thị Duyên và Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mỹ Đức Phạm Đức Ngọc tặng quà cho các thương, bệnh binh tại chương trình. Ảnh: Biên Phạm

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà không chỉ góp phần nâng cao đời sống người có công mà còn giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trẻ đối với thế hệ đi trước.

Lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được triển khai đồng bộ từ cấp Bộ Tư lệnh đến cơ sở, gắn với thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã giải quyết chế độ phụ cấp đặc thù quân sự cho 718 đồng chí, phụ cấp đặc thù cơ yếu cho 21 đồng chí; giải quyết trợ cấp một lần cho 1 trường hợp quân nhân từ trần; duy trì chi trả trợ cấp hằng quý đối với 762 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần sau khi thôi phục vụ tại ngũ. Đơn vị cũng thực hiện đầy đủ chế độ trợ cấp đối với các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị dài ngày, hiếm muộn, vô sinh và gia đình quân nhân từ trần theo quy định.

1111.jpg
Lực lượng chức năng đẩy nhanh việc số hóa, gắn mã định danh cho từng phần mộ và từng nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: Mai Hoa

Công tác giải quyết chính sách đối với người có công tiếp tục được triển khai chặt chẽ. Bộ Tư lệnh đã tiếp nhận 12 hồ sơ, thẩm định và đề nghị giải quyết 2 hồ sơ thương binh, liệt sĩ; phối hợp trao 14 Bằng "Tổ quốc ghi công", 22 quyết định, giấy chứng nhận thương binh với tổng số tiền trợ cấp hằng tháng 3.009.496.000 đồng; đồng thời phối hợp Sở Nội vụ Hà Nội đính chính hồ sơ cho 68 trường hợp người có công.

Đối với công tác hậu phương quân đội, đơn vị giải quyết trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg cho 2 đối tượng với tổng số tiền 7 triệu đồng; tiếp nhận, thẩm định 111 hồ sơ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết trợ cấp bệnh hiểm nghèo cho 1 cán bộ quân đội nghỉ hưu và đề nghị 55 hồ sơ hưởng trợ cấp theo quy định. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh tổ chức thăm, tặng quà Tết đúng đối tượng với tổng kinh phí 930 triệu đồng, triển khai chế độ an điều dưỡng và chủ trì, phối hợp tổ chức lễ tang cho 59 cán bộ quân đội nghỉ hưu từ trần trên địa bàn Hà Nội.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp tham mưu UBND thành phố thăm, tặng 1.165.878 suất quà, tổng kinh phí 574.423.500.000 đồng; trực tiếp thăm, chúc Tết 156 tập thể, 8 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhiều thương binh, gia đình liệt sĩ và đối tượng chính sách. Đơn vị cũng hỗ trợ Tết cho 140 cán bộ, nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 280 triệu đồng; chỉ đạo các địa phương chăm lo người có công, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và rà soát các trường hợp đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa.

Thông qua Chương trình “Tết Quân dân”, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức hoạt động tại 11 xã, phường, huy động 540 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia; trao 120 suất quà trị giá 180 triệu đồng và phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp tặng 135 suất quà trị giá 172,5 triệu đồng. Đồng thời, các lực lượng đã trao quà cho 5.171 đối tượng, tặng 1.642 sổ tiết kiệm cùng tiền mặt với tổng trị giá trên 16 tỷ đồng; tu sửa 42 nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; khám bệnh, cấp thuốc cho 799 đối tượng chính sách và huy động 9.138 ngày công tham gia vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân dịp các ngày lễ lớn, chuyển quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tới các đối tượng chính sách, đồng thời tham mưu thành phố tổ chức đoàn công tác thăm quân, dân Trường Sa, Nhà giàn DK-I/8 và hỗ trợ xây dựng công trình trên đảo với tổng trị giá gần 90 tỷ đồng.

Song song với chăm lo đời sống, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng tích cực tham mưu triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; phối hợp khảo sát, lấy mẫu ADN, rà soát thông tin tại nhiều nghĩa trang, góp phần từng bước đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương. Bộ Tư lệnh tiếp tục phối hợp các địa phương triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; rà soát thông tin, khảo sát mộ liệt sĩ, phục vụ lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Yên Kỳ và một số địa bàn trên địa bàn thành phố.

Những kết quả đạt được cho thấy, công tác chính sách đối với người có công của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động nhân văn, giàu ý nghĩa. Mỗi phần quà, mỗi ngôi nhà tình nghĩa, mỗi cuộc khám bệnh hay mỗi hồ sơ người có công được giải quyết đều thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từ những việc làm thiết thực ấy, hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô tiếp tục được khắc họa bằng trách nhiệm, nghĩa tình và sự tận tụy, góp phần củng cố "thế trận lòng dân", xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc và lan tỏa sâu rộng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong đời sống xã hội.