Giao thông

Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai khu vực miền núi các tỉnh Bắc Bộ

Tuấn Lương 21/07/2026 - 09:27

Tối 20-7, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Khu quản lý đường bộ I và Sở Xây dựng các địa phương liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ khắc phục các điểm sạt lở, các hư hỏng đối với kết cấu hạ tầng đường bộ, gồm Quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 32, Quốc lộ 12, Quốc lộ 279, Quốc lộ 4E và các tuyến đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý.

ql-phia-bac.jpg
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai khu vực miền núi các tỉnh Bắc Bộ. Ảnh: ĐBVN

Các đơn vị nói trên được yêu cầu tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư dự phòng, vật liệu xây dựng sớm thông xe các vị trí tắc đường, khôi phục giao thông trở lại bình thường đối với các vị trí thông xe 1 làn, thông xe nhưng còn hạn chế về tốc độ, chưa hoàn thành việc bố trí, lắp đặt báo hiệu đường bộ, công trình an toàn giao thông, chưa khắc phục hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.

Cùng với đó tổ chức thực hiện các giải pháp bảo đảm giao thông an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý; thực hiện tốt các biện pháp cần thiết để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ của các địa phương và lực lượng chức năng, hạn chế ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông...

Theo báo cáo tổng hợp của Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến chiều 20-7, các địa phương đã khắc phục được 2/4 vị trí tắc, còn 2 vị trí tắc cũ chưa khắc phục xong trên đường tỉnh 138C, tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, lại phát sinh 2 vị trí tắc tại tỉnh Lào Cai, gồm 1 vị trí tại Km3+000 Quốc lộ 4E và 1 vị trí tại Km 8+100 đường tỉnh 175B.