Phường Tây Mỗ xử lý công trình vi phạm trên đất nông nghiệp
UBND phường Tây Mỗ đã hoàn thành việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại khu vực đối diện Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông.

Sau khi nhận được phản ánh về tình trạng xây dựng trái phép trên khu đất nông nghiệp dọc tuyến đường Nguyễn Văn Luyện kéo dài, thuộc tổ dân phố Ngang, phường Tây Mỗ. Đây là diện tích đất nông nghiệp được giao cho các hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định 64 của Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 13979/VP-NNMT ngày 13-7-2026 và Đảng ủy phường Tây Mỗ, UBND phường đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Công an phường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khu đất rộng gần 6.000m² đã bị quây kín bằng hàng rào tôn dài 315m, cao khoảng 3m. Bên trong có 5 công trình nhà tạm khung thép, mái và vách tôn cao khoảng 6m cùng 3 container loại 20 feet. UBND phường đã yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt hành vi vi phạm, tự tháo dỡ công trình và khôi phục hiện trạng trước ngày 13-7-2026. Đến ngày 13-7, ông Hà Văn Nhất (trú tại tổ dân phố số 2 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ) đã đến làm việc với cơ quan chức năng, tự nhận là chủ đầu tư và phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính về đất đai.

Ngày 14-7-2026, UBND phường Tây Mỗ ban hành Quyết định số 834/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hà Văn Nhất. Ngay trong chiều cùng ngày, chủ đầu tư đã huy động nhân lực, máy móc tiến hành tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Theo UBND phường Tây Mỗ, việc tháo dỡ đã hoàn thành trước ngày 20-7 theo đúng yêu cầu của thành phố. Cùng với đó, địa phương sẽ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Việc xử lý dứt điểm vụ việc thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong tăng cường kỷ cương, kỷ luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo sự đồng thuận, tin tưởng của người dân đối với công tác quản lý đô thị trên địa bàn.