Xã hội

Hà Nội luôn đi đầu trong công tác đền ơn đáp nghĩa

Mai Hoa 18/07/2026 - 19:36

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trong nhiều năm qua, Hà Nội luôn là một trong những địa phương gương mẫu, đi đầu cả nước trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Không dừng lại ở việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương, Hà Nội còn chủ động ban hành nhiều cơ chế đặc thù vượt trội, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm “Thủ đô vì cả nước” qua các hoạt động tri ân sâu sắc, để lại dấu ấn đậm nét tại khắp các địa danh lịch sử trên mọi miền Tổ quốc.

Quan tâm chăm lo cho người có công

Hà Nội hiện là địa phương có số lượng đối tượng chính sách lớn nhất cả nước khi quản lý trên 900.000 hồ sơ người có công và các đối tượng khác. Trong đó, áp lực rất lớn lên công tác quản lý chuyên ngành với hơn 87.000 hồ sơ liệt sĩ, 65.000 hồ sơ thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, cùng hàng chục nghìn bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Để vận hành khối lượng công việc khổng lồ này một cách chính xác, không để sót hay chậm muộn bất kỳ một chế độ nào, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và khoa học của cả hệ thống chính trị Thủ đô.

11.jpg
Các thành viên đoàn công tác của Hà Nội thắp hương tại khu mộ các liệt sĩ ở Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Minh chứng rõ nét nhất cho sự tiên phong của Hà Nội chính là việc đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số trong công tác an sinh xã hội. Đến nay, thành phố đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho cấp xã trực tiếp giải quyết 18/53 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công, giúp người dân tiếp cận chính sách một cách nhanh chóng, thuận lợi ngay từ cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho 74.592 người với tổng số kinh phí 1.414,67 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt qua tài khoản của Hà Nội đạt con số kỷ lục là 99,54%, thể hiện tư duy đi đầu của Thủ đô trong việc số hóa các chính sách an sinh xã hội.

Cùng với công tác chi trả, các chính sách đặc thù do HĐND và UBND thành phố ban hành chính là đòn bẩy nâng cao đời sống người có công. Hiện nay, tổng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công do ngân sách riêng của thành phố thực hiện lên tới trên 1.955 tỷ đồng/năm. Hà Nội đã hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng/người/tháng cho toàn bộ người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng; chi gần 600 tỷ đồng/năm để tặng quà nhân các ngày lễ lớn, Tết Nguyên đán với mức quà dành cho Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng lên tới 10 triệu đồng/người, vượt trội so với mặt bằng chung cả nước.

Nghĩa tình sắt son, khẳng định vị thế Thủ đô

Trách nhiệm và tình cảm đền ơn đáp nghĩa của Hà Nội không chỉ gói gọn trong địa giới hành chính của Thủ đô, mà luôn được lan tỏa bằng những hành động nghĩa cử chia sẻ với các địa phương khác, đặc biệt là mảnh đất tâm linh Quảng Trị - nơi đang thay mặt cả nước chăm sóc hàng vạn anh linh liệt sĩ.

Trong chuyến công tác ý nghĩa của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đến Quảng Trị vào tháng 7-2026, Hà Nội đã trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ địa phương xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ. Trước đó, Đoàn công tác của thành phố cũng thăm, thắp hương tại các khu mộ liệt sĩ có nguyên quán Hà Nội được Hà Nội đầu tư, nâng cấp tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Chia sẻ về cảm nghĩ của mình khi chứng kiến tình cảm của Thủ đô, ông Nguyễn Vũ Quang, Giám đốc Trung tâm Quản lý nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Quảng Trị xúc động cho biết: “Mối quan hệ và nghĩa tình giữa Hà Nội và Quảng Trị là vô cùng bền chặt, sắt son. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng từ thời kỳ kháng chiến cho đến thời bình, người Hà Nội luôn đồng hành cùng Quảng Trị. Sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo và nhân dân Thủ đô thông qua việc đầu tư ngân sách rất lớn để sửa chữa khang trang 1.427 phần mộ tại Nghĩa trang Trường Sơn, giúp các anh linh liệt sĩ được an nghỉ trong không gian ấm áp, trang nghiêm. Những phần quà hỗ trợ của Hà Nội dành để hỗ trợ người có công ở Quảng Trị cũng thực sự mang ý nghĩa thiết thực”.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Quang Thái
Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Quang Thái

Nói về sự hỗ trợ và phối hợp của đơn vị công binh với đoàn công tác Thủ đô, Thượng úy Lê Đức Hưng, Phó Đại đội trưởng Đại đội Công binh 2, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Những món quà mà Hà Nội gửi trao để xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công tại Quảng Trị là nguồn động viên tinh thần, vật chất vô giá đối với nhân dân địa phương. Tình cảm và trách nhiệm cao cả của Hà Nội luôn là tấm gương, là động lực để những người lính trẻ trên đất lửa Quảng Trị tiếp tục cống hiến, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc phần mộ và tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ".

Trong bối cảnh cả nước cùng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Hà Nội đã sớm ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND với các mục tiêu toàn diện và dài hạn. Một trong những chiến dịch mang tính đột phá, đòi hỏi tinh thần tiên phong và quyết liệt nhất hiện nay chính là "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin". Sự quyết liệt trong việc thực hiện chiến dịch xuất phát từ một nhận thức chung của những người làm công tác chính sách Thủ đô: Tri ân, đền ơn đáp nghĩa phải bằng những hành động thiết thực.

Nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của công tác này, ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố chia sẻ: “Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hơn 1,2 triệu người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đến nay, việc vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa được tìm kiếm hoặc chưa xác định được danh tính là nỗi trăn trở khôn nguôi của toàn xã hội. Chính vì thế, đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, chiến dịch lần này hay toàn bộ công tác đền ơn đáp nghĩa nói chung chính là "mệnh lệnh từ trái tim".

Với tư duy đi đầu trong hoạch định chính sách đặc thù, sự quyết liệt trong ứng dụng công nghệ thực địa và tấm lòng rộng mở sắt son dành cho thương bệnh binh, liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc, Hà Nội đã và đang khẳng định vị thế gương mẫu của Thủ đô văn hiến, anh hùng. Những kết quả đạt được trong công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các đối tượng chính sách mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước sâu sắc cho các thế hệ mai sau, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước.