Từ điểm chân rác trở thành tuyến đường xanh
Từ một khu vực cỏ dại um tùm, thường xuyên bị biến thành nơi đổ rác tự phát, tuyến đường từ nhà hàng Xứ Đoài đến cổng Trường Mầm non Kim Chung B (xã Hoài Đức) nay đã khoác lên mình diện mạo mới với những hàng cây xanh rực rỡ.
Tuyến đường từ nhà hàng Xứ Đoài đến cổng Trường Mầm non Kim Chung B (xã Hoài Đức) trước đây tồn tại nhiều năm với cỏ dại mọc um tùm, người dân thường xuyên đổ rác sinh hoạt, phế thải xây dựng, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.
Dưới sự quan tâm và chỉ đạo của UBND xã Hoài Đức, sau thời gian khảo sát, Hội LHPN xã đã lựa chọn nơi đây để triển khai mô hình tuyến đường xanh, quyết tâm xóa bỏ điểm tập kết rác tự phát, trả lại không gian xanh cho khu dân cư.

Những ngày vừa qua, dưới cái nắng nóng của những ngày tháng 7, các hội viên Hội LHPN xã Hoài Đức, Bi thư Chi bộ, Trưởng thôn Lai Xá, Tổ trưởng TDP Kim Chung, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội Phụ nữ thôn Lai Xá, Chi hội Phụ nữ TDP Kim Chung, Ban Giám hiệu và cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Kim Chung B cùng đông đảo nhân dân đã thu gom từng bao rác, phát quang cây cỏ, san gạt mặt bằng, cải tạo đất và trồng hoa.
Chỉ sau một thời gian ngắn, tuyến đường từng là điểm chân rác đã đổi thay rõ rệt. Hai bên đường là những hàng hoa, cây xanh được trồng ngay ngắn, mang lại không gian sạch đẹp, tạo cảm giác thân thiện cho người dân và phụ huynh đưa đón con em đến trường.
Chứng kiến sự thay đổi của tuyến đường, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, người dân xã Hoài Đức chia sẻ, trước đây mỗi lần đi qua khu vực này đều cảm thấy nhếch nhác vì rác thải và cỏ mọc um tùm. Sau khi được cải tạo, con đường trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn rất nhiều.

"Nhìn tuyến đường thay đổi như thế này ai cũng thấy vui. Tôi nghĩ khi môi trường sạch đẹp thì người dân cũng sẽ có ý thức hơn, sẽ ngại vứt rác bừa bãi vì chính mình cũng muốn giữ cho con đường luôn xanh, sạch, đẹp", bà Lan nói.
Nhiều người dân cũng cho rằng, việc xây dựng các tuyến đường xanh không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng. Khi mỗi người cùng tham gia chăm sóc cây xanh, tưới hoa, dọn vệ sinh thì tinh thần đoàn kết trong khu dân cư cũng được củng cố, tạo nên những thay đổi tích cực từ chính những việc làm nhỏ.
Không chỉ mang ý nghĩa chỉnh trang cảnh quan, hoạt động còn góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Từ một điểm nóng về rác thải, nơi đây đang dần trở thành tuyến đường xanh, tạo hiệu ứng tích cực để người dân cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoài Đức Đặng Thi Chi cho biết, xây dựng các tuyến đường xanh nở hoa là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị và lan tỏa lối sống xanh đến từng gia đình.
"Mỗi tuyến đường hoa không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn là một thông điệp về ý thức bảo vệ môi trường. Chúng tôi mong muốn mỗi hội viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân và người dân cùng giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi để những tuyến đường hoa luôn xanh, sạch, đẹp", bà Đặng Thị Chi nhấn mạnh.
Theo bà Đặng Thị Chi, thời gian tới, Hội LHPN xã Hoài Đức sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại các thôn, tổ dân phố khác; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì việc chăm sóc cây xanh, thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý nếu phát sinh tình trạng đổ rác trái phép.
Hoạt động xây dựng tuyến đường xanh nở hoa cũng là một trong những mô hình thiết thực mà Hội LHPN xã Hoài Đức đang triển khai nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng đô thị văn minh, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong quá trình phát triển địa phương. Từ những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, Hội LHPN xã Hoài Đức đang góp phần xây dựng nếp sống văn minh, hình thành những "địa chỉ xanh" giữa khu dân cư.