Kinh tế

Siêu thị tung khuyến mãi dịp cuối tuần

Lê Nam 18/07/2026 - 10:45

Hưởng ứng chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia - Vietnam Grand Sale 2026, hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội triển khai nhiều chương trình giảm giá lên đến 50%.

Tại hệ thống siêu thị Co.op Mart từ nay đến hết ngày 22-7, nhiều chương trình giảm giá, mức ưu đãi lên đến 54% được triển khai cho các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, hóa mỹ phẩm, thực phẩm và đồ gia dụng.

Trong đó, nhóm hóa mỹ phẩm với nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình giảm từ 25-39%. Ở nhóm thực phẩm, nhiều mặt hàng chế biến, đồ uống, cà phê, ngũ cốc, gia vị và nông sản cũng được giảm giá, ưu đãi khi mua kèm. Ngoài ra, chương trình “Giảm sốc - Giảm tận gốc” còn áp dụng cho các mặt hàng gia dụng, thời trang và chăn ga gối đệm với mức giảm đến 50%.

Cũng trong thời gian này, hệ thống siêu thị MM Mega Market tổ chức chương trình khuyến mãi “Siêu deal bất bại – Fill đầy gian bếp”. Người tiêu dùng có có hội mua nhiều loạt sản phẩm như tỏi gà đông lạnh nhập khẩu, dưa hấu Hắc Mỹ Nhân, sữa Milo UHT ít đường, há cảo Cầu Tre, sữa chua uống Yomost, dầu gội Sunsilk, túi rác Happy Price...

Người tiêu dùng mua thực phẩm tại hệ thống siêu thị Win Mart. Ảnh: Hoài Na
Người tiêu dùng mua thực phẩm tại hệ thống siêu thị Win Mart. Ảnh: Hoài Nam

Tương tự, hệ thống siêu thị Win Mart triển khai chương trình giảm giá lên đến 50% cho nhóm hàng thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, đồ uống. Cụ thể, mặt hàng rau xanh được giảm giá 20%, các loại hoa quả như sầu riêng, táo Envy, Cherry, bưởi hồng da xanh, dưa lưới giảm giá từ 20 - 32%, mặt hàng nước giải khát giảm giá từ 17 - 22%...

Trong khi đó, chuỗi siêu thị GO! đang triển khai chương trình khuyến mại giảm sâu đến hơn 40%, chuỗi sự kiện tương tác giờ vàng và game "Vui sinh nhật - rinh quà chất".

Nhìn nhận lợi ích mà chương trình khuyến mãi mang lại, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan cho biết, 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.889,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Tuy nhiên người tiêu dùng đang thận trọng trong mua sắm, ưu tiên nhu cầu thiết yếu và đề cao giá trị sử dụng của sản phẩm. “ Xu hướng này đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp trong việc thiết kế sản phẩm, chính sách giá và chiến lược bán hàng phù hợp với kỳ vọng của người tiêu dùng. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện chính sách kích cầu, bảo đảm ổn định thị trường” - bà Lan nêu.

Người tiêu dùng mua rau xanh tại siêu thị Win Mart. Ảh: Hoài Nam
Người tiêu dùng mua rau xanh tại siêu thị Win Mart. Ảnh: Hoài Nam

Dưới góc độ cơ quan quản lý, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho hay, thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức Chương trình khuyến mại tập trung, thu hút 1.000 – 2.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia. Với nhiều hình thức khuyến mại đa dạng, các doanh nghiệp sẽ triển khai ưu đãi phù hợp, thiết thực, tạo điều kiện cho người dân và du khách tiếp cận hàng hóa, dịch vụ chất lượng với giá hợp lý.

“Thông qua việc tổ chức chương trình khuyến mại tập trung, ngành công thương Hà Nội giúp doanh thu của các doanh nghiệp tham gia tăng khoảng 30%, qua đó tạo sức lan tỏa đối với toàn bộ thị trường bán lẻ. Đồng thời, thành phố còn định hướng mở rộng không gian tiêu dùng thông qua việc phát triển các sản phẩm kích cầu gắn với du lịch, lưu trú, mua sắm và giải trí; gắn với ứng dụng công nghệ, từng bước hình thành những sản phẩm đặc trưng để xây dựng thương hiệu thương mại và du lịch” - ông Hiệp nhấn mạnh.