Nhật Bản trao Huân chương mặt trời mọc cho cô Nguyễn Thị Bích Hà
Tối 17-7 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng Huân chương Mặt trời mọc, Tia sáng vàng và Nơ thắt hoa hồng cho cô giáo Nguyễn Thị Bích Hà, nguyên Trưởng khoa tiếng Nhật, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Trải qua hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những hình mẫu thành công về quan hệ hợp tác song phương toàn diện và hiệu quả.

Những thành quả to lớn của quan hệ hai nước ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, không ngừng vun đắp, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ song phương, trong đó có vai trò của những cá nhân như cô giáo Nguyễn Thị Bích Hà.
Tại Trường Đại học Ngoại thương, cô giữ cương vị Trưởng khoa Tiếng Nhật giai đoạn 1997-2010, đào tạo khoảng 2.200 cử nhân tiếng Nhật chất lượng cao; góp phần mở rộng cơ hội cho sinh viên du học, thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản và xây dựng nguồn nhân lực phục vụ quan hệ hợp tác kinh tế hai nước.
Là một trong những chuyên gia hàng đầu về giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam, cô giáo Hà cũng được Bộ Ngoại giao Việt Nam tin tưởng giao đảm nhiệm phiên dịch trong nhiều cuộc hội đàm cấp cao Việt Nam - Nhật Bản. Năm 1994, cô là phiên dịch trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi tới Việt Nam.
Từ năm 2021 đến nay, với vai trò Trưởng khoa Tiếng Nhật, Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn, Đại học Duy Tân; cô Bích Hà tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam.
Chúc mừng cô trong buổi lễ ý nghĩa, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki nhấn mạnh, trong suốt nhiều năm qua, cô Bích Hà đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của ngành giáo dục tiếng Nhật cũng như sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực tiếng Nhật tại Việt Nam; đồng thời, cô cũng có đóng góp lớn vào việc thúc đẩy giao lưu học thuật và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

“Nhân tố cốt lõi nâng đỡ cho mối quan hệ hợp tác sâu rộng Nhật Bản - Việt Nam chính là nguồn nhân lực gánh vác tương lai hai nước, và tôi tin rằng, vai trò của giáo dục tiếng Nhật, vốn là nền tảng của sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực đó, sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong thời gian tới”, Đại sứ ITO Naoki chia sẻ.
Tại sự kiện, cô Bích Hà xúc động chia sẻ về cơ duyên đến với tiếng Nhật khi bắt đầu học ngôn ngữ này vào năm 1973 - đúng thời điểm Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
Nhìn lại chặng đường gắn bó với tiếng Nhật, đất nước Nhật Bản và thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa hai nước, cô bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc, Tia sáng vàng và Nơ thắt hoa hồng.

Theo cô Bích Hà, phần thưởng này không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân, mà còn dành cho các đồng nghiệp đã cùng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tiếng Nhật, các thế hệ học trò đang trở thành những nhịp cầu kết nối Việt Nam - Nhật Bản, cũng như những người ở cả hai quốc gia đã bền bỉ vun đắp quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước.
"Tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản không chỉ được xây dựng từ những chính sách vĩ mô hay các dự án lớn, mà còn được bồi đắp thầm lặng mỗi ngày, từ từng lớp học, từng người thầy, người cô, từng thế hệ sinh viên và từ những nỗ lực bền bỉ được vun đắp qua năm tháng," cô Bích Hà nói.