Hà Nội mưa dông, nền nhiệt giảm nhẹ
Ngày 18-7, Hà Nội trời nắng, có nơi nắng nóng, sau đó mưa dông về chiều tối. Vùng núi, trung du miền Bắc tiếp tục mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 17-7, Hà Nội mưa rào và dông vài nơi. Ngày 18-7, thành phố trời nắng, có nơi nắng nóng; nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm 34-36 độ C; khu vực phía Bắc và phía Nam 33-35 độ C; phía Tây 32-34 độ C. Chiều tối cùng ngày, Hà Nội mưa rào và dông rải rác.
Từ đêm 19 đến ngày 21-7, Hà Nội mưa vài nơi, riêng chiều tối 20-7 có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ. Trong những ngày có mưa dông, người dân Thủ đô cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
Các nơi khác, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 17-7, khu vực Tây Bắc Bộ và tỉnh Tuyên Quang mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, có nơi mưa rất to. Dự báo, từ chiều tối 17 đến ngày 19-7, vùng núi và trung du miền Bắc mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 250mm. Chiều tối và đêm 17-7, đồng bằng miền Bắc mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Từ đêm 19 đến sáng 20-7, vùng núi và trung du miền Bắc tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm.
Về thủy văn, mực nước trên các sông miền Bắc đang dao động và ở dưới mức báo động lũ cấp I. Tuy nhiên, từ đêm 17 đến ngày 20-7, trên các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên 2-4m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình có thể lên mức báo động I đến báo động II, có nơi trên báo động II.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, trung du; ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông miền Bắc. Lũ có thể ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Về thiên tai, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai chiều 17-7 thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2026, thiên tai trên cả nước làm 30 người chết, 56 người bị thương; 63 nhà bị sập đổ, 20.405 nhà hư hỏng, tốc mái; 28.594ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập, thiệt hại; 7 tàu cá bị chìm. Thiên tai cũng làm gần 2,8km kênh mương, bờ sông và hơn 3.4km đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng. Thiệt hại về kinh tế ước tính 570,7 tỷ đồng.