Xã Chương Dương trao kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho ba hộ khó khăn
Ngày 17-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chương Dương tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho ba hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo an sinh xã hội và tri ân các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Tại nhà ba hộ gia đình, đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Phó Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Bồ Xuân Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chương Dương cùng đoàn công tác đã trực tiếp trao kinh phí hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình.

Đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh, việc quan tâm chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng chí mong muốn các gia đình sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ, ổn định cuộc sống, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.
Trong ba gia đình được trao đợt này, hộ ông Nguyễn Văn Đồng, hội viên Hội Cựu chiến binh, trú tại thôn Thư Phú được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây mới nhà ở. Ông Đồng thuộc hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tuổi cao, sức khỏe yếu. Ngôi nhà của gia đình đã xuống cấp nhiều năm nay.
Hai hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở gồm bà Dương Thị Vóc, thôn Thư Phú và bà Nguyễn Thị Quy, thôn Tự Nhiên 2, mỗi hộ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chương Dương hỗ trợ 20 triệu đồng.

Bà Dương Thị Vóc là cựu thanh niên xung phong, thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn, tuổi cao, sức khỏe giảm sút, các con đều bị khuyết tật nên cuộc sống còn nhiều vất vả. Bà Nguyễn Thị Quy là con của nạn nhân chất độc da cam, bản thân thường xuyên đau ốm, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.
Những phần quà, nguồn kinh phí hỗ trợ là sự sẻ chia, động viên kịp thời của MTTQ các cấp và chính quyền địa phương, góp phần giúp các gia đình cải thiện điều kiện nhà ở, yên tâm vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tiếp nối truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và khẳng định sự quan tâm của xã Chương Dương đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công trên địa bàn.