Chính trị

Nâng cao năng lực tác chiến: Không để bị động, bất ngờ

Việt Tuấn 17/07/2026 - 13:09

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố Hà Nội, các phường nội thành trên địa bàn Thủ đô vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong KVPT và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) phối hợp nhiều lực lượng năm 2026.

Ghi nhận từ thực tế các cuộc diễn tập tại địa bàn các phường: Vĩnh Hưng, Hai Bà Trưng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... cho thấy, công tác tổ chức điều hành đã bám sát cơ chế chỉ đạo của chính quyền địa phương hai cấp, các phương án thực binh được xây dựng công phu, sát với yêu cầu thực tế của từng địa bàn đặc thù, qua đó củng cố vững chắc "thế trận lòng dân", nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

vinh-hung1(1).jpg
Thực binh diễn tập phòng thủ dân sự kết hợp giữa 3 phường: Lĩnh Nam, Hoàng Mai và Vĩnh Hưng. Ảnh: Phạm Luân

Chuyển trạng thái linh hoạt, làm chủ cơ chế chỉ huy

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và yêu cầu ngày càng cao về công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, phòng thủ dân sự, việc nâng cao năng lực vận hành cơ chế điều hành tại cấp cơ sở là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Vừa qua, phường Vĩnh Hưng và Hai Bà Trưng đã chỉ đạo các lực lượng của phường tổ chức thành công cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đây là bước kiểm nghiệm thực tế có ý nghĩa sống còn đối với năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp hiện nay.

Tại địa bàn phường Vĩnh Hưng, trong thời gian 1,5 ngày (từ ngày 2 đến 3-7-2026), cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung toàn lực tổ chức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong KVPT năm 2026. Cuộc diễn tập đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Khung diễn tập đã thực hành thuần thục các giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Thông qua vận hành cơ chế chỉ huy, năng lực tổ chức, điều hành của Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp cùng Công an phường và các ban, ngành, đoàn thể đã được nâng lên một tầm cao mới. Việc xử lý thông tin, phân tích tình hình chiến lược và đưa ra quyết sách nhanh chóng của Ban Chỉ đạo diễn tập cho thấy tính sát thực tiễn của các phương án phòng thủ đã chuẩn bị. Quá trình này không chỉ rèn luyện kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt mà còn giúp củng cố tiềm lực quốc phòng tại chỗ, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân tại địa bàn cơ sở.

Điểm nhấn mang tính quyết định hiệu quả của các cuộc diễn tập năm nay chính là phần thực binh. Các nội dung được Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố Hà Nội và Tổ đạo diễn lựa chọn đều là những tình huống phức tạp, có nguy cơ cao xảy ra tại khu vực nội đô đông dân cư, ngõ nhỏ sâu và các trụ sở hành chính trọng điểm.

Tại phường Hai Bà Trưng, nội dung thực binh "Phương án giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh trật tự tại trụ sở UBND phường" đã được hoàn thành tối ưu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về kỹ, chiến thuật. Đây là lần đầu tiên khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một chính quyền cấp phường tổ chức diễn tập nội dung nhạy cảm và phức tạp này. Đây là một nội dung rất khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng của nhiều lực lượng và nhiều thành phần xã hội.

Song song với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và CNCH tại các khu dân cư nghèo, ngõ sâu, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini) cũng là một bài toán hóc búa đối với các phường nội đô. Để giải bài toán này, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống kết hợp diễn tập phương án PCCC và CNCH phối hợp nhiều lực lượng tại Tổ dân phố số 41. Địa điểm được chọn là khu vực nhà ở nhiều căn hộ có tính chất đặc thù nguy hiểm cao về cháy, nổ tại số 37 ngõ Đại Đồng, phố Khâm Thiên.

ving-hung(1).jpg
Dân quân phường Vĩnh Hưng diễn tập đánh trả địch tiến công hỏa lực vào địa bàn. Ảnh: Phạm Luân

Diễn tập sát thực tiễn, ứng phó với thiên tai

Đánh giá về chuỗi hoạt động diễn tập tại địa bàn các phường nội thành, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND các phường Vĩnh Hưng, Hai Bà Trưng và Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Hà Nội đều ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn của các lực lượng tham gia.

“Những kết quả đạt được đã chứng minh sự trưởng thành vượt bậc trong năng lực chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn của các lực lượng vũ trang Thủ đô tại cấp cơ sở”, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhận định.

Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đoàn Thu Hà cho biết: “Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có liên quan trực tiếp tới tính mạng, tài sản của nhân dân, nhất là tại các khu dân cư đông người, nhà ở nhiều căn hộ có mật độ cao. Thông qua cuộc diễn tập này, chúng ta hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ của các lực lượng, phát huy tối đa hiệu quả phương châm '4 tại chỗ' (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Đồng thời, đây cũng là dịp tuyên truyền sâu rộng để mỗi người dân, mỗi hộ gia đình đều tự ý thức nâng cao cảnh giác, trở thành một tuyên truyền viên tích cực, một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tinh nhuệ ngay tại nơi mình sinh sống”.

Đồng quan điểm về việc tăng cường chủ động phòng ngừa, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Phạm Hải Bình cũng khẳng định, thực tiễn diễn tập đã giúp kiểm nghiệm sâu sắc tính sát thực, tính khả thi của các phương án tác chiến quốc phòng - an ninh trên nền tảng cơ chế chính quyền đô thị hiện đại. Yêu cầu lớn nhất đặt ra cho Đảng ủy, UBND các phường sau cuộc diễn tập này là phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế điều hành một cách linh hoạt; củng cố vững chắc tiềm lực quốc phòng địa phương và đặc biệt phải chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc từ cơ sở. Sự đồng lòng, tin tưởng của người dân vào chính quyền chính là lá chắn lớn nhất bảo đảm an ninh chính trị, giúp Thủ đô chủ động phát hiện và xử lý tốt các tình huống từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để rơi vào thế bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Thành công từ chuỗi diễn tập tại các phường nội thành Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa lý thuyết, nâng cao nhận thức, mà đã thực sự trở thành cẩm nang hành động thực tế cho lực lượng chức năng và người dân Thủ đô. Việc kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, bảo đảm an ninh trật tự và PCCC cứu nạn chính là chìa khóa để xây dựng các phường nội đô an toàn, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho Hà Nội ngàn năm văn hiến.