Đô thị

Vùng núi miền Bắc mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Bảo Châu 16/07/2026 - 17:27

Ngày 17-7, Hà Nội nắng, oi nóng với nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Vùng núi, trung du miền Bắc và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

nang-nong-6-5.jpg
Hà Nội đêm 16 và ngày 17-7 không mưa, oi nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Ảnh: Bảo Châu

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 16 và ngày 17-7, thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, trời oi nóng; nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C.

Đêm 17 và ngày 18-7, khu vực trung tâm thành phố đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Khu vực phía Bắc, phía Nam và phía Tây có mưa vài nơi về đêm, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Từ đêm 18 đến ngày 21-7, Hà Nội chuyển nhiều mây hơn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn.

Trên các sông thuộc khu vực Hà Nội, từ ngày 16 đến 20-7, mực nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2025; riêng sông Đáy tại trạm Ba Thá cao hơn trung bình nhiều năm.

Các nơi khác, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ chiều tối 16 đến ngày 18-7, vùng núi, trung du miền Bắc và tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ đêm 18 đến ngày 19-7, khu vực trên tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 150mm.

Đáng chú ý, từ đêm 16 đến ngày 21-7, trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên 2-5m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động II-III; trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình lên mức báo động I-II, có nơi trên báo động II.

Trước dự báo trên, ngày 16-7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Các địa phương tổ chức canh gác, kiểm soát ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Về tình hình thiên tai, báo cáo nhanh của các địa phương cho biết, mưa lớn đêm 15 và ngày 16-7 đã gây thiệt hại tại Lai Châu, Lào Cai nhưng chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Tại Lai Châu, sạt lở làm mất khoảng 30m quốc lộ 12 qua xã Lê Lợi, buộc cơ quan chức năng tạm cấm phương tiện lưu thông.

Tại Lào Cai, 7 hộ dân bị đất, đá tràn vào nhà; khoảng 10ha lúa bị ngập, 3ha bị vùi lấp hoàn toàn; 10 con trâu bị lũ cuốn trôi. Cầu Nà Sài bị sập, cầu Tu Trên bị xói lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân, thu dọn đất, đá, khơi thông dòng chảy, cảnh giới các vị trí nguy hiểm và khắc phục hậu quả.