Cảng hàng không quốc tế Nội Bài diễn tập phương án cứu nạn cứu hộ và di dời tàu bay mất khả năng di chuyển
Sáng 16-7, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và di dời tàu bay mất khả năng di chuyển năm 2026. Sự kiện không chỉ góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, năng lực hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, mà còn thể hiện rõ mục tiêu đặt an toàn hàng không lên hàng đầu tại cửa ngõ giao thương huyết mạch Thủ đô.

Sự kiện huy động sự tham gia của 173 người cùng 26 phương tiện, trang thiết bị và đặc biệt sử dụng bộ thiết bị cứu hộ tàu bay. Cuộc diễn tập được triển khai nhằm đảm bảo 3 mục tiêu cốt lõi, gồm: Nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và hiệp đồng giữa các lực lượng; rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế, sử dụng thành thạo phương tiện, thiết bị chuyên dụng; đồng thời kiểm tra, hoàn thiện phương án khẩn nguy, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống sự cố hàng không.

Tình huống giả định đặt ra là chuyến bay mang số hiệu X123 (chặng bay SIN-HAN) của Hãng hàng không X sử dụng tàu bay A321-200 gặp sự cố hệ thống dầu thủy lực. Vào lúc 9h40, tàu bay hạ cánh trên đường cất hạ cánh 11R/29L, sập hai càng chính do áp suất thủy lực giảm. Quá trình xả đà khiến thân tàu bay ma sát với đường băng dẫn đến phát tia lửa gây cháy, tàu bay dừng tại cuối đường cất hạ cánh và mất khả năng tự di chuyển. Trên máy bay lúc này có 185 hành khách, 2.000kg hàng hóa và 8 thành viên phi hành đoàn (2 phi công, 6 tiếp viên).
Ngay lập tức, Sở chỉ huy khẩn nguy cứu nạn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã thông báo báo động, thiết lập Sở chỉ huy hiện trường và kích hoạt phương án khẩn nguy hoàn toàn.
Đáng chú ý, để tạo môi trường sát thực tế nhất cho công tác huấn luyện, hiện trường diễn tập đã được thiết lập với các hiệu ứng cháy, khói, lửa lan lớn cùng việc sử dụng bọt chữa cháy và nước chữa cháy chuyên dụng trực tiếp trên đường băng.

Chỉ trong vòng không đầy 3 phút kể từ khi tàu bay gặp sự cố dừng trên đường cất hạ cánh, lực lượng cơ sở gồm 15 nhân viên cứu hỏa khẩn nguy của Cảng cùng 4 xe chữa cháy đã tiếp cận hiện trường. Ngay sau đó, sự chi viện từ 12 chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 22 và 10 chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy của Tiểu đoàn căn cứ sân bay Nội Bài đồng loạt tiếp cận. Đội hình chữa cháy đã nhanh chóng triển khai phun bọt chữa cháy ngăn cháy lan, đồng thời phun nước làm mát bảo vệ thân tàu bay, tạo lối thoát nạn cho hành khách.

Cùng thời điểm, Đội Y tế khẩn nguy Cảng hàng không quốc tế Nội Bài triển khai lực lượng sơ cấp cứu, thiết lập sơ đồ phân loại nạn nhân và tiến hành cấp cứu cho 6 hành khách giả định bị thương, mắc kẹt trong thân tàu bay. Công an Cửa khẩu và Đồn công an Nội Bài cũng nhanh chóng huy động 13 cán bộ chiến sĩ phối hợp bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự.
Ngay sau khi công tác cứu nạn hoàn tất, quá trình di dời tàu bay mất khả năng di chuyển được triển khai qua 9 bước thực hành bài bản. Lực lượng kỹ thuật đã áp dụng Bộ thiết bị cứu hộ tàu bay chuyên dụng; xe cẩu tải trọng 30 tấn được huy động để tiến hành nâng thân sau tàu bay, trước khi kết hợp với xe kéo đẩy để đưa tàu bay giải phóng an toàn khỏi đường cất hạ cánh 11R/29L.
Đến 11h cùng ngày, công tác thu hồi phương tiện, dọn dẹp môi trường và xác nhận đường băng đảm bảo khai thác đã được hoàn tất.

Kết thúc sự kiện, Ban chỉ đạo đã tổ chức bình giảng, rút kinh nghiệm tại hiện trường. Cuộc diễn tập đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị, tài sản.