Nỗ lực giữ nhịp trật tự đô thị tại các điểm nóng ở cơ sở
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND và Công an thành phố Hà Nội, với tinh thần chủ động và bám sát địa bàn, lực lượng Công an xã Ô Diên và Hoài Đức đang phát huy vai trò nòng cốt trong xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, tạo chuyển biến tích cực tại nhiều khu vực đông dân cư.
Xã Ô Diên là địa bàn có tốc độ phát triển, đô thị hóa nhanh, và đang triển khai xây dựng nhiều công trình, nhiều dự án đang dần hình thành và hoàn thiện, mật độ dân cư cao, lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông lớn, trong khi đó cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng hết được nhu cầu của người dân, từ đó còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về tình hình trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.

Như tại Khu đô thị Tân Tây Đô, theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, tình trạng ô tô dừng, đỗ dưới lòng đường, xe máy để tràn lên vỉa hè và một số hộ kinh doanh bày bán hàng hóa lấn chiếm không gian công cộng từng diễn ra khá phổ biến.
Trước thực trạng đó, Công an xã Ô Diên đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, tập trung vào các điểm nóng, đồng thời phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, tổ dân phố và ban quản lý khu đô thị để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định. Đặc biệt, thay vì chỉ xử phạt, lực lượng chức năng ưu tiên vận động, giải thích để người dân hiểu rõ trách nhiệm trong việc giữ gìn trật tự đô thị. Đối với các trường hợp cố tình tái phạm, lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản, xử lý theo quy định.
Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Ô Diên cho biết, việc lập lại trật tự đô thị được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, thực hiện chỉ đạo của UBND, Công an thành phố Hà Nội và UBND xã Ô Diên, Công an xã đã bám sát địa bàn, nắm chắc từng tuyến đường, từng khu dân cư để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Bên cạnh công tác kiểm tra, đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rằng vỉa hè là không gian dành cho người đi bộ, lòng đường phục vụ giao thông chứ không phải nơi kinh doanh hay đỗ xe tùy tiện.
Trong đó, đối với điểm nóng như Khu đô thị Tân Tây Đô, đến nay, lực lượng chức năng xã Ô Diên đang hoàn thiện các thủ tục để thực hiện kẻ vẽ, tổ chức sắp xếp phương tiện tại các tuyến đường trong khu vực. Trong quá trình tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, các tổ công tác đã hướng dẫn người dân và các hộ kinh doanh sắp xếp phương tiện trên hè bảo đảm thống nhất, gọn gàng.
Đối với các tuyến đường, khu vực trọng điểm khác, các tổ công tác của Ban Chỉ đạo 197 xã Ô Diên tăng cường tuyên truyền, yêu cầu người dân, các hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ, phá dỡ bục bệ, cầu dắt xe lấn chiếm vỉa hè, bảng quảng cáo, rao vặt, thu dọn vật dụng, cây cảnh tại các gốc cây, vườn hoa, dải cây xanh gây mất mỹ quan đô thị góp phần lập lại trật tự, tạo không gian thông thoáng cho người đi bộ và phương tiện tham gia giao thông.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 197 xã Ô Diên, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã chủ động phát hiện, xử lý 135 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, với số tiền hơn 43 triệu đồng. Trong đó, có 20 trường hợp sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường để kinh doanh; 57 trường hợp kinh doanh hàng hóa nhỏ lẻ khác; 70 trường hợp dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động.
Về công tác xử lý phạt nguội, qua 70 hình ảnh do các phòng chuyên môn của Công an thành phố chuyển về, Công an xã Ô Diên đã tiến hành xác minh, xử lý 54 trường hợp với số tiền hơn 46 triệu đồng. Trong đó, 15 trường hợp sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường để kinh doanh; 35 trường hợp kinh doanh hàng hóa nhỏ lẻ khác; 4 trường hợp dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động. Đồng thời lập biên bản nhắc nhở, ký cam kết không tái vi phạm đối với 13 trường hợp.

Tương tự như xã Ô Diên, công tác lập lại trật tự đô thị cũng đang được triển khai quyết liệt tại xã Hoài Đức. Với đặc thù là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư và phương tiện lớn, đặc biệt trên tuyến Quốc lộ 32 và khu vực Khu đô thị Hinode, lực lượng Công an xã Hoài Đức đã duy trì tuần tra thường xuyên, tập trung xử lý các hành vi dừng, đỗ xe sai quy định, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Với cách làm bài bản, kiên trì, kết hợp giữa tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm đã góp phần tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự đô thị, bảo đảm giao thông thông suốt và xây dựng hình ảnh địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.
Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Tổ trưởng Tổ cảnh sát trật tự, Công an xã Hoài Đức cho biết, mục tiêu không chỉ là xử lý vi phạm trước mắt mà còn xây dựng nếp sống văn minh đô thị bền vững.
"Quốc lộ 32 là tuyến giao thông huyết mạch với mật độ phương tiện rất lớn. Do đó, chúng tôi duy trì tuần tra thường xuyên, kết hợp tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Qua thời gian triển khai, ý thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực", vị đại diện Công an xã Hoài Đức chia sẻ.

Ghi nhận thực tế cho thấy, trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 32 đoạn đi qua địa bàn xã Hoài Đức hiện nay đã thông thoáng hơn. Các phương tiện được sắp xếp đúng nơi quy định, hàng quán cũng chủ động thu gọn biển quảng cáo, bàn ghế và vật dụng kinh doanh.
OoChứng kiến sự thay đổi trên tuyến Quốc lộ 32, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với cách làm quyết liệt nhưng linh hoạt của lực lượng Công an xã Hoài Đức. Nếu như trước đây, vào các khung giờ cao điểm, tình trạng ô tô dừng đỗ dưới lòng đường, xe máy dựng tràn lên vỉa hè hay hàng quán bày bán sát mép đường khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn thì nay diện mạo tuyến đường đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Anh Lê Đình Khương, cư dân sinh sống tại thôn Cựu Quán, xã Hoài Đức chia sẻ: "Thời gian qua, lực lượng công an thường xuyên tuần tra, nhắc nhở và xử lý nên tình trạng ô tô dừng đỗ dưới lòng đường, xe máy dựng tràn lên vỉa hè hay hàng quán bày bán sát mép đường giảm rõ rệt. Đường thông thoáng hơn, người đi bộ có vỉa hè để đi, việc lưu thông cũng an toàn hơn".
Cùng chung quan điểm, anh Phạm Mạnh Tuấn, chủ một cửa hàng kinh doanh trên Quốc lộ 32 đoạn qua thôn Lái Xá cho biết, ban đầu nhiều hộ kinh doanh còn băn khoăn khi được yêu cầu sắp xếp lại hàng hóa, biển quảng cáo. Tuy nhiên, sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, các hộ đều nhận thấy việc chấp hành quy định không chỉ góp phần bảo đảm trật tự đô thị mà còn tạo môi trường kinh doanh văn minh, sạch đẹp.