EU siết quy chế bảo hộ tạm thời với nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ từ 2027
Ngày 15-7, Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất gia hạn quy chế bảo hộ tạm thời dành cho người dân chạy khỏi xung đột tại Ukraine đến ngày 4-3-2028.

Theo tuyên bố của Hội đồng Liên minh châu Âu được các kênh truyền thông dẫn lại, EU đã nhất trí tiếp tục bảo vệ những người phải rời Ukraine vì chiến sự.
Cơ chế bảo hộ tạm thời giúp người tị nạn được cư trú hợp pháp, tiếp cận thị trường lao động, chăm sóc y tế, giáo dục và một số dịch vụ công thiết yếu mà không cần trải qua thủ tục xin tị nạn kéo dài.
Động thái này được xem là nhằm duy trì sự ổn định pháp lý cho hàng triệu người Ukraine đang sinh sống tại các quốc gia châu Âu kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022.
Chính sách bảo hộ tạm thời của EU từng được kích hoạt lần đầu tiên trong bối cảnh làn sóng người rời Ukraine tăng mạnh, tạo điều kiện để các nước thành viên phản ứng nhanh trước nhu cầu nhân đạo quy mô lớn.
Tuy nhiên, cùng với việc gia hạn, EU cũng thừa nhận nhu cầu quốc phòng của Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài. Theo tuyên bố, các nước thành viên nhất trí rằng quy chế bảo hộ tạm thời “chỉ nên được cấp cho những người tuân thủ nghĩa vụ quân sự của họ tại Ukraine”.
Các quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 4-3-2027, thời điểm cơ chế bảo hộ tạm thời hiện hành hết hạn. Khi đó, nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ nếu mới đến EU có thể không đủ điều kiện nhận quy chế bảo hộ tạm thời, trừ khi họ đáp ứng các nghĩa vụ quân sự theo luật pháp Ukraine.
Dù vậy, EU không có kế hoạch trục xuất những nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đã đang cư trú tại châu Âu. Các hạn chế nêu trên chỉ được áp dụng đối với người mới đến sau khi quy định có hiệu lực. Điều này đồng nghĩa những người đã được hưởng bảo hộ tạm thời trước mốc tháng 3-2027 sẽ không tự động bị mất quyền cư trú hoặc bị buộc phải trở về Ukraine.
Cách tiếp cận này cho thấy EU đang cố gắng cân bằng giữa hai ưu tiên: tiếp tục bảo đảm an toàn cho người dân chạy khỏi chiến sự và đáp ứng đề nghị của Kiev liên quan đến nghĩa vụ quốc phòng.
Việc không hồi tố chính sách cũng nhằm hạn chế nguy cơ xáo trộn đời sống của những người Ukraine đã ổn định công việc, học tập và gia đình tại các nước thành viên.
(tổng hợp)