Chính trị

Tuổi trẻ sáng tạo, tiên phong hành động

Nhóm phóng viên 15/07/2026 - 19:25

Tối 15-7, từ 19h đến 20h, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo, tiên phong hành động".

Chương trình nhằm làm rõ vai trò của thanh niên trong hiện thực hóa tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

1.jpg
Thanh niên tiếp tục được xác định là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế. Ảnh: Nguyệt Ánh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn thanh niên: "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên". Lời dạy ấy vẫn nguyên giá trị trong kỷ nguyên số, khi thanh niên Việt Nam không chỉ là lực lượng kế cận, mà đã trở thành chủ thể tiên phong, trực tiếp kiến tạo tương lai đất nước.

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tiên phong hành động”, Chương trình Hà Nội chuyển động hôm nay sẽ cùng trao đổi về tinh thần “nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, đồng thời bàn giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

anh15.jpg
Các khách mời tham gia Chương trình. Ảnh: Phan Anh

Tham gia Chương trình tại Trường quay S1 của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII và đồng chí Hứa Thanh Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (Đoàn ĐHQGHN).

Thanh niên không chỉ kế tục mà phải trực tiếp kiến tạo tương lai

Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, điều đọng lại sâu sắc nhất sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là thông điệp chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vai trò của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đó không chỉ là sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ mà còn là sự khẳng định về sứ mệnh và trách nhiệm của thanh niên trong kỷ nguyên mới.

ah1.jpg
Anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội chia sẻ tại Chương trình. Ảnh: Phan Anh

Anh Hưng cho biết, câu nói: “Thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp cách mạng, không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai” đã để lại ấn tượng đặc biệt. Theo anh, đây không đơn thuần là lời động viên, khích lệ, mà là sự khẳng định rõ ràng rằng, thanh niên hôm nay không còn chỉ là lực lượng dự bị, được chuẩn bị để tiếp bước các thế hệ đi trước, mà đã trở thành chủ thể trực tiếp tham gia xây dựng tương lai của đất nước.

“Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ mỗi bạn trẻ, mỗi thanh niên hôm nay. Khi được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao sứ mệnh kiến tạo, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ có thêm động lực, khát vọng và sự tự tin để dấn thân vào những việc mới, việc khó, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước”, anh Nguyễn Tiến Hưng chia sẻ.

Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội, đối với các cấp bộ Đoàn Thủ đô, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là lan tỏa mạnh mẽ tinh thần kiến tạo mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi gắm đến từng đoàn viên, thanh niên. Mỗi bạn trẻ cần cảm nhận rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong dòng chảy phát triển chung của Thủ đô và đất nước, từ đó nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng học tập, đổi mới sáng tạo và hành động.

Anh Hưng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là giúp thanh niên biến ước mơ thành năng lực, biến năng lực thành sản phẩm và biến những sản phẩm đó thành những giá trị thiết thực phục vụ cộng đồng. Đây cũng chính là cách để thế hệ trẻ hiện thực hóa kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Học tập nghị quyết phải chuyển hóa thành hành động của thanh niên

Chia sẻ tại Chương trình về mô hình "Theo dấu Nghị quyết Đại hội" với cuộc thi sáng tạo infographic do Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, chị Hứa Thanh Hoa, Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, cuộc thi năm vừa qua thu hút hơn 200 sinh viên tham gia với hơn 200 tác phẩm. Nội dung cuộc thi được xây dựng trên cơ sở các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là những nghị quyết liên quan công tác thanh niên.

hua-thanh-hoa.jpg
Chị Hứa Thanh Hoa, Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ tại Chương trình. Ảnh: Phan Anh

"Điều khiến chúng tôi tâm đắc nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc về yêu cầu thanh niên phải nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn. Theo chúng tôi, đó không chỉ là sự kỳ vọng mà còn là định hướng rất rõ đối với thế hệ trẻ trong giai đoạn mới. Mỗi thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đều là một nhiệm vụ đặt ra cho thanh niên", chị Hoa nói.

"Nghĩ rộng hơn" là yêu cầu thanh niên phải có tư duy toàn cầu nhưng luôn đặt lợi ích và sự phát triển của Việt Nam ở vị trí trung tâm. "Học nhanh hơn" là phải làm chủ tri thức, khoa học và công nghệ. "Làm tốt hơn" là không ngừng nâng cao năng suất lao động, năng lực làm việc và hiệu quả cống hiến.

"Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi xác định việc lan tỏa tinh thần đại hội không chỉ dừng ở tuyên truyền hay học tập nghị quyết, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của thanh niên", chị Hoa cho biết.

Trong năm học tới, Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ triển khai mô hình "Theo dấu Nghị quyết Đại hội" theo hướng toàn diện và gần gũi hơn với sinh viên. Đoàn trường sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông để sinh viên hiểu sâu hơn về nghị quyết và tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; tiếp tục xây dựng môi trường phát triển toàn diện thông qua nâng cao kỹ năng số và năng lực hội nhập; đồng thời tạo nhiều cơ hội để sinh viên cống hiến thông qua các hoạt động tình nguyện và vì cộng đồng.

"Chúng tôi không chỉ quan tâm đến số lượng thanh niên được học tập nghị quyết, mà quan trọng hơn là các bạn có chuyển hóa được tinh thần của nghị quyết thành hành động cụ thể trong học tập, lao động và cuộc sống hay không. Tôi tin rằng sẽ có nhiều sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội biến những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thành hành động thiết thực hằng ngày" chị Hoa bày tỏ.

5 giải pháp khơi dậy tinh thần của tuổi trẻ

Từ những yêu cầu lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đặt ra tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Tiến Hưng cho biết, Thành đoàn Hà Nội xác định thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Nhóm giải pháp thứ nhất là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và xây dựng lối sống đẹp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Trong bối cảnh không gian số trở thành môi trường sống của giới trẻ, công tác tuyên truyền sẽ được đổi mới cả về nội dung và hình thức, bảo đảm gần gũi, phù hợp với nhu cầu và xu hướng tiếp cận của thanh niên để lan tỏa hiệu quả những giá trị tích cực.

tienhung.jpg
Anh Nguyễn Tiến Hưng trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Phan Anh

Nhóm giải pháp thứ hai, tập trung đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thanh niên, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và các điểm nghẽn thực tiễn của thành phố. Vừa qua, đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ người dân trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm...

Nhóm giải pháp thứ ba là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dành cho thanh niên thông qua việc phối hợp với các sở, ngành tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm và xây dựng mạng lưới kết nối, hỗ trợ trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp, phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo của thành phố.

Nhóm giải pháp thứ tư là hướng đến đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp và khởi nghiệp. Thành đoàn Hà Nội sẽ tăng cường kết nối giữa thanh niên với doanh nghiệp, đơn vị tư vấn nghề nghiệp và tổ chức các hội chợ việc làm nhằm mở rộng cơ hội việc làm, giảm áp lực cho thanh niên trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Nhóm giải pháp thứ năm là mở rộng sự hiện diện của tổ chức Đoàn trên không gian số. Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, thanh niên ở đâu thì tổ chức Đoàn cần có mặt ở đó, kể cả trên môi trường trực tuyến, để trở thành người bạn đồng hành, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và là điểm tựa tin cậy của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Mệnh lệnh của sự đổi mới trong công tác Đoàn

Với tinh thần "làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vừa căn dặn tại Đại hội Đoàn toàn quốc, anh Nguyễn Tiến Hưng cho rằng, đây là một chỉ đạo và một lời căn dặn rất sâu sắc.

3.jpg
Tuổi trẻ là lực lượng tiên, trực tiếp kiến tạo tương lai đất nước. Ảnh: Nguyệt Ánh

Nhấn mạnh về từ "hơn" trong lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho rằng, chúng ta có thể hiểu từ “hơn” là một mệnh lệnh của sự đổi mới. Điều đó cho thấy các phong trào, công tác Đoàn không thể “dậm chân tại chỗ” với những mô hình, cách làm đã có, mà phải luôn đổi mới để tạo ra những giá trị tốt hơn, phù hợp hơn với bối cảnh mới.

Thứ nhất, làm tốt hơn bằng tri thức và công nghệ. Trước đây, sự đóng góp của thanh niên trong các phong trào tình nguyện thường được đánh giá qua sức lực, qua lao động chân tay. Nhưng hiện nay, sự cống hiến sẽ được nhìn nhận nhiều hơn thông qua trí tuệ, khoa học, công nghệ và khả năng chuyển giao tri thức.

Thứ hai, trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn. Điều đó được thể hiện bằng tinh thần dám dấn thân, sẵn sàng nhận những việc mới, việc khó tại địa phương, ngay trên địa bàn Thủ đô cũng như ở các vùng, miền trên cả nước. Đặc biệt, Thành đoàn chú trọng phát huy vai trò của thanh niên là hạt nhân công nghệ trong các mô hình tình nguyện tại cơ sở, như phong trào Bình dân học vụ số, các tổ chuyển đổi số cộng đồng hay các chương trình đồng hành cùng nền hành chính công. Qua đó, phát huy thế mạnh của đoàn viên, thanh niên với sự nhạy bén trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ.

Thứ ba, sống đẹp hơn bằng sự thấu cảm. Khi mang những giá trị mới, những thành tựu khoa học, công nghệ đến hỗ trợ các vùng còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hay mang nguồn lực giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, các bạn trẻ cũng đồng thời nuôi dưỡng lòng nhân ái, bồi đắp lối sống đẹp, hoài bão và lý tưởng cống hiến. Đó chính là ý nghĩa của việc sống đẹp hơn trong bối cảnh hiện nay.

“Tất cả những nội dung đó sẽ được chúng tôi cụ thể hóa từ các định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo của Trung ương thành những phần việc, mô hình, nhiệm vụ cụ thể của các cấp bộ Đoàn Thủ đô”, anh Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh.

Trang bị kỹ năng nghiên cứu, sáng tạo ngay cho tân sinh viên

Chia sẻ về định hướng này, chị Hứa Thanh Hoa cho rằng, điều quan trọng nhất đối với tân sinh viên trong những tháng đầu bước vào giảng đường không phải là tiếp thu được bao nhiêu kiến thức, mà là hình thành phương pháp học tập đúng đắn, năng lực sáng tạo và tinh thần học tập suốt đời.

Theo đó, Đoàn ĐHQGHN tiếp tục phát triển chương trình đồng hành với tân sinh viên dựa trên ba trụ cột “học tập - nghiên cứu - sáng tạo” ngay từ năm nhất. Mỗi sinh viên sẽ được trang bị phương pháp học đại học, kỹ năng nghiên cứu khoa học, năng lực số và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập. Đồng thời, các em được kết nối với các nhóm nghiên cứu, câu lạc bộ học thuật, các cuộc thi đổi mới sáng tạo cũng như hệ sinh thái khởi nghiệp của ĐHQGHN.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đoàn Thanh niên sẽ tổ chức chuỗi hoạt động như “Ba lô tuổi đôi mươi”, Hội trại Khoa học và Ngày hội các câu lạc bộ, qua đó giúp sinh viên năm nhất tìm kiếm môi trường học tập, rèn luyện phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân ngay từ những ngày đầu nhập học.

Theo chị Hứa Thanh Hoa, lợi thế của ĐHQGHN là một đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu và hội nhập quốc tế. Vì vậy, sinh viên cần được tiếp cận sớm với các nhà khoa học, phòng thí nghiệm và những vấn đề thực tiễn của đất nước. Việc được truyền cảm hứng, trao cơ hội nghiên cứu ngay từ năm nhất sẽ giúp các em hình thành tư duy chủ động học tập, dám đặt câu hỏi, dám nghiên cứu và dám sáng tạo.

Xa hơn, Đoàn ĐHQGHN đặt mục tiêu để mỗi tân sinh viên, ngay trong năm học đầu tiên, đều có cơ hội tham gia ít nhất một hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo hoặc một dự án phục vụ cộng đồng. Không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, những hoạt động này còn tạo điều kiện để sinh viên được trải nghiệm, thử nghiệm ý tưởng mới và nuôi dưỡng tinh thần cống hiến ngay từ những năm đầu đại học.

"Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng giúp thế hệ sinh viên ĐHQGHN phát triển toàn diện, thích ứng với yêu cầu của kỷ nguyên số, đồng thời hiện thực hóa khát vọng đổi mới sáng tạo và học tập suốt đời mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi gắm tới thế hệ trẻ", chị Hoa khẳng định.

Thanh niên sẽ chuyển từ hỗ trợ dịch vụ công sang phổ cập kỹ năng số cho người dân

Anh Nguyễn Tiến Hưng cho biết, ngay từ ngày 1-7-2026, khi thành phố Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cấp bộ Đoàn của Thủ đô đã tích cực tham gia hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Anh Nguyễn Tiến Hưng trao đổi tại chương trình. Ảnh: Phan Anh
Anh Nguyễn Tiến Hưng trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Phan Anh

Thành đoàn Hà Nội đã thành lập 126 đội hình đồng hành cùng hành chính công, với hơn 8.000 tình nguyện viên, hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mô hình này đã mang lại nhiều kết quả tích cực và nhận được sự đánh giá cao của các địa phương cũng như người dân.

Thời gian tới, Thành đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này, nhưng không chỉ dừng ở việc hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Với quan điểm thanh niên phải đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành công dân số và kiến tạo xã hội số, Thành đoàn xác định, thanh niên sẽ chuyển từ vai trò hỗ trợ thực hiện thủ tục sang vai trò phổ cập toàn diện kỹ năng số cho người dân, thông qua các đội hình thanh niên số và các tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Việc trang bị kiến thức, kỹ năng số sẽ tập trung vào các nhóm đối tượng như người cao tuổi, đoàn viên, thanh thiếu nhi để mọi người có đủ năng lực tham gia an toàn, hiệu quả vào môi trường số.

Bên cạnh đó, thanh niên là lực lượng nòng cốt trong xây dựng văn hóa số, đặc biệt là hình thành các chuẩn mực ứng xử văn minh trên không gian mạng, lan tỏa những giá trị tích cực và góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh. Qua đó, không chỉ phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số mà còn tạo môi trường để các bạn rèn luyện, trưởng thành và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Bữa cơm tri ân và câu chuyện thời hoa lửa của người dũng sĩ diệt Mỹ

Hôm nay, trong căn nhà của Đại tá Vũ Văn Chiến, nguyên Trưởng ban Chính sách binh chủng đặc công, người lính từng đeo 45kg hành trang, chống gậy vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ, những đoàn viên, thanh niên xã Thanh Trì tự tay chuẩn bị bữa cơm bình dị, ấm áp. “Bữa cơm tri ân” không chỉ gửi gắm lòng biết ơn tới thế hệ cha anh mà còn là dịp để người trẻ lắng nghe chuyện thời hoa lửa, tiếp thêm trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên mới.

Chia sẻ với Chương trình tại điểm cầu nhà của Đại tá Vũ Văn Chiến, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì Hoàng Minh Hằng cho biết, Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức bữa cơm tri ân tại nhà Đại tá Vũ Văn Chiến, với mong muốn bày tỏ sự biết ơn và được lắng nghe những câu chuyện thời hoa lửa với một nhân vật lịch sử đã trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, là một trong những dũng sĩ diệt Mỹ trên địa bàn xã Thanh Trì.

1.png
Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì Hoàng Minh Hằng chia sẻ tại điểm cầu. Ảnh: PV

Theo chị Hoàng Minh Hằng, để chuẩn bị bữa cơm tri ân hôm nay, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tiêu biểu của Thanh Trì cùng nhau bàn bạc, chuẩn bị, lựa chọn những món ăn thân thuộc, bình dị, để mong muốn thể hiện được những tình cảm của thế hệ trẻ tại nhà Đại tá Vũ Văn Chiến.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Thanh Trì cũng mong muốn được lắng nghe những câu chuyện lịch sử để cùng học tập, nâng cao ý thức trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên Thanh Trì trong giai đoạn phát triển mới.

Chị Hoàng Minh Hằng cho biết, "bữa cơm tri ân" sẽ là hoạt động thường niên được tổ chức tại gia đình của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách. Đây là những hành động thiết thực trong tháng tri ân, tháng 7 ý nghĩa này.

“Chúng tôi mong muốn với một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tuổi trẻ Thanh Trì sẽ luôn tiếp bước, cố gắng học tập, phát huy truyền thống của cha ông để xây dựng quê hương Thanh Trì ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại”, Bí thư Đoàn xã Thanh Trì Hoàng Minh Hằng bày tỏ.

Từ “ba sẵn sàng” đến khát vọng vươn mình của tuổi trẻ

Đại tá Vũ Văn Chiến, nguyên Trưởng ban Chính sách binh chủng đặc công cho biết, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thế hệ các ông là thế hệ “nam thanh nữ tú”, phụ nữ "ba đảm đang", thanh niên "ba sẵn sàng". Đặc biệt, năm 1965, quân Mỹ đưa 50 vạn quân vào miền Nam xâm lược nước ta. Thanh niên khi đó phải khai tăng tuổi để tham gia đánh Mỹ, một số người viết đơn bằng máu xin đi chiến đấu, phong trào đánh Mỹ thời đó rất cao.

2.png
Đại tá Vũ Văn Chiến, nguyên Trưởng ban Chính sách binh chủng đặc công chia sẻ tại điểm cầu. Ảnh: PV

Sau 6 tháng huấn luyện, ông cùng đồng đội đeo trên vai 45kg, chống gậy vượt Trường Sơn đi cứu nước và tham gia chiến đấu.

Trong không khí ấm áp tại gia đình, Đại tá Vũ Văn Chiến thấy rất phấn khởi khi các đoàn viên, thanh niên và hội viên Hội Cựu chiến binh đến gia đình chung vui nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đại tá Vũ Văn Chiến gửi gắm đến thế hệ trẻ, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên của Thanh Trì, tiếp tục phát huy truyền thống của cha ông, nêu gương, học tập, phấn đấu vươn lên, "dám nghĩ, dám làm", "dám chịu trách nhiệm", nắm vững khoa học kỹ thuật để cùng xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Là đoàn viên tham gia chuẩn bị bữa cơm tri ân, chị Ninh Thị Yến, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Vĩnh Thịnh, xã Thanh Trì bày tổ: “Tôi rất xúc động, bồi hồi và xen lẫn tự hào, vinh dự vì được đại diện cho đoàn viên, thanh niên xã Thanh Trì góp sức trong chương trình "bữa cơm thân mật" này”.

Chị Ninh Thị Yến cho rằng, đoàn viên, thanh niên đang sống trong thời bình, nhưng không có nghĩa là chỉ sống như thế, được hưởng thụ, hưởng những giá trị mà cha ông để lại. "Chúng ta phải tiếp tục gìn giữ, vun đắp, xây dựng để đưa đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh và sánh vai với các cường quốc trên thế giới", chị Yến nói.

Thanh niên phát huy thế mạnh để hỗ trợ chuyển đổi số

Chị Hứa Thanh Hoa cho biết, Đoàn Thanh niên ĐHQGHN vừa hoàn thành chiến dịch 45 ngày (diễn ra từ ngày 1-6) hỗ trợ số hóa dữ liệu đảng viên của thành phố Hà Nội với sự tham gia của hơn 15.000 lượt sinh viên.

chihoa.jpg
Chị Hứa Thanh Hoa chia sẻ tại Chương trình. Ảnh: Phan Anh

Song song với nhiệm vụ này, Đoàn Thanh niên ĐHQGHN cũng triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số hướng tới cộng đồng. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên sẽ phối hợp với các tỉnh, thành, trong đó có Tỉnh đoàn Lào Cai, để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, mỗi trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đồng hành với một trường THPT thuộc địa bàn khó khăn để hỗ trợ toàn diện cho nhà trường, trong đó ưu tiên nâng cao năng lực số cho học sinh.

Bên cạnh đó, mở các khóa tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc hành chính cho cán bộ địa phương. Đoàn Thanh niên tiếp tục tập trung hỗ trợ các nhóm yếu thế, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, thông qua các chương trình phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh an toàn và nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Để thực hiện mục tiêu này, Đoàn Thanh niên ĐHQGHN sẽ huy động sinh viên khối STEM của các trường thành viên như Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Quốc tế tham gia các hoạt động tại các địa phương.

“Thanh niên có thế mạnh là tri thức và kỹ năng. Chúng tôi quyết tâm phát huy những thế mạnh đó để hỗ trợ cộng đồng trong chuyển đổi số”, chị Hứa Thanh Hoa nhấn mạnh; đồng thời bày tỏ mong muốn, mỗi sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội khi được đào tạo sẽ có thêm trách nhiệm với cộng đồng thông qua hoạt động thiết thực phục vụ người dân trong quá trình chuyển đổi số.

Từ những việc nhỏ, tuổi trẻ Thủ đô tạo nên giá trị lớn

Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, để trở thành những hình ảnh đẹp của đất nước, đoàn viên, thanh niên không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc làm lớn lao. Điều quan trọng là mỗi người trẻ biết bắt đầu từ những việc nhỏ nhất nhưng thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, từ đó tạo nên những giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

1784110586515_9137813615733125122_g5180013206968089137_26e2fc39e53c1db092e2a123b615d2e2.jpg

Anh Tiến Hưng cho rằng, những hành động bình dị nhưng giàu ý nghĩa đang được tuổi trẻ Thủ đô triển khai chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy. Đó là hình ảnh đoàn viên, thanh niên Thanh Trì tổ chức những bữa cơm sum họp cùng các thương binh, lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến đấu, qua đó bày tỏ lòng biết ơn và thêm tự hào về các thế hệ cha anh.

“Chỉ một bữa cơm giản dị nhưng mang đến nhiều cảm xúc cho cả người trẻ và các bác thương binh. Những việc làm như vậy góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp của thanh niên trong lòng nhân dân, đồng thời tiếp thêm động lực để các bạn trẻ tiếp tục cống hiến”, anh Tiến Hưng chia sẻ.

Một minh chứng khác là dự án phục dựng ảnh liệt sĩ do Thành đoàn Hà Nội triển khai. Đến nay, chương trình đã phục dựng khoảng 1.000 bức ảnh liệt sĩ bị phai mờ theo thời gian, góp phần gìn giữ ký ức và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, để hoàn thành mỗi bức ảnh là sự chung tay của nhiều đoàn viên, thanh niên ở từng công đoạn, từ chỉnh sửa ảnh, rửa ảnh, đóng khung, chuẩn bị cờ Tổ quốc đến trực tiếp trao tặng cho thân nhân các liệt sĩ. Mỗi phần việc đều rất nhỏ, nhưng khi được thực hiện bằng sự tận tâm và lòng biết ơn đã tạo nên những giá trị nhân văn sâu sắc.

“Chính từ những việc nhỏ nhất, được thực hiện bằng sự tử tế, trách nhiệm và tinh thần cống hiến, mỗi bạn trẻ sẽ góp phần vẽ nên bức tranh đẹp về bản thân, về cộng đồng và về đất nước”, anh Hưng nhấn mạnh.

Theo anh, xây dựng lối sống đẹp không phải là theo đuổi những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động tích cực trong cuộc sống hằng ngày. Khi mỗi đoàn viên đều sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa một cách tự nhiên và bền vững.

1784110185775_9137813615733125122_g5180013206968089137_d73f3524a5dbf37f5f08fd7fdbca91a0.jpg

Lựa chọn một từ khóa cho hành trình của tuổi trẻ Thủ đô trong 5 năm tới, anh Nguyễn Tiến Hưng chọn từ “tiên phong”.

Theo anh, tinh thần tiên phong cần được thể hiện trên nhiều phương diện: Tiên phong trong nhận thức, tiên phong trong tư duy, tiên phong trong hành động, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và kiến tạo, đồng thời tiên phong hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô và đất nước. Đây cũng là mục tiêu mà các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên Hà Nội đang hướng tới trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến.

Đồng quan điểm với anh Nguyễn Tiến Hưng, chị Hứa Thanh Hoa cũng cho rằng, để trở thành "một hình ảnh đẹp của đất nước" như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn, mỗi đoàn viên, thanh niên hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, bằng tinh thần học tập không ngừng, trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và sẵn sàng hành động vì những điều có ích. Chị Hứa Thanh Hoa chọn từ khóa “trách nhiệm” cho hành trình 5 năm tới của tuổi trẻ Thủ đô, gửi đến các bạn trẻ.