Y tế

Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

Mai Hoa 15/07/2026 - 14:48

Sáng 15-7, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội phối hợp với UBND và Trạm Y tế các phường: Nghĩa Đô, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Đây là hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, sàng lọc bệnh miễn phí cho công dân Thủ đô.

img_8447.jpeg
Các bác sĩ tận tình tư vấn, thăm hỏi bệnh nhân. Ảnh: Duy Tuân

Toàn bộ người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, đã xác thực thông tin qua ứng dụng VNeID trên địa bàn được khám sức khoẻ. Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 30-11-2026.

Trong ngày đầu ra quân, Ban Tổ chức ưu tiên nhóm đối tượng số 1 (người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, bệnh mạn tính) và nhóm 5 (trẻ em dưới 6 tuổi, lao động tự do). Đợt khởi động này ghi nhận khoảng 300 người dân phường Nghĩa Đô được tiếp cận dịch vụ.

Người dân được kiểm tra toàn diện từ thể lực, các chuyên khoa (nội, ngoại, da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, phụ khoa) đến xét nghiệm máu và chụp X-quang. Đáng chú ý, toàn bộ kết quả khám đều được cập nhật thẳng vào Sổ sức khỏe điện tử, phục vụ mục tiêu số hóa và quản lý y tế liên tục.

Bà Bùi Thị Xuân (sinh năm 1954, phường Nghĩa Đô) bày tỏ: “Chúng tôi rất cần những đợt khám toàn diện thế này, từ thử máu đến chụp X-quang đều được bác sĩ chỉ dẫn, tư vấn tận tình nên rất an tâm”.

img_8448.jpeg
Người cao tuổi chủ động khám sức khoẻ định kỳ. Ảnh: Duy Tuân

Bác sĩ chuyên khoa Vũ Thị Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội cho biết, bệnh viện đã huy động tối đa đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng trang thiết bị hiện đại. Việc này không chỉ giúp phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý để can thiệp kịp thời, mà quan trọng hơn là dịch chuyển nhận thức của người dân từ "chữa bệnh" sang "chăm sóc sức khỏe chủ động".

Còn Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Bùi Ngọc Kính khẳng định, đây là hoạt động an sinh thiết thực của thành phố. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ siết chặt phối hợp với ngành Y tế để tuyên truyền, vận động, đảm bảo không bỏ sót đối tượng thụ hưởng.