Nông nghiệp - Nông thôn

Hội Nông dân xã Kiều Phú: Cách làm hay, mô hình hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh

Ánh Dương - Văn Thành 15/07/2026 - 14:19

Xã Kiều Phú có 80% số hộ dân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhận thức rõ vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong thời kỳ đổi mới, Hội Nông dân xã Kiều Phú đã tiên phong đổi mới tư duy sản xuất, triển khai những cách làm hay, mô hình sáng tạo, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp địa phương.

gan-bien-kieu-phu.jpg
Hội Nông dân xã Kiều Phú gắn biển "Cánh đồng rau an toàn, vùng dược liệu gắn với du lịch trải nghiệm" tại thôn Văn Quang. Ảnh: Nguyễn Đức

Trong các năm 2025, 2026, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Kiều Phú đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân toàn xã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa các giống lúa mới vào canh tác.

phun-kieu-phu.jpg
Hội Nông dân xã Kiều Phú sử dụng máy bay không người lái chăm sóc cây trồng. Ảnh: Nguyễn Đức

Điển hình là việc huy động 200 hội viên tham gia hội nghị trình diễn ứng dụng máy móc vào sản xuất nông nghiệp tại Hợp tác xã nông nghiệp Liệp Tuyết. Trong vụ xuân năm 2026, diện tích cấy máy toàn xã đã đạt 80,4ha, tập trung tại các hợp tác xã nông nghiệp: Cấn Hạ, Phú Mỹ, Ngọc Than, Liệp Tuyết, Liên Thôn và Nghĩa Hương.

Bên cạnh đó, các mô hình chăn nuôi gà thả vườn quy mô 9.000 con và nuôi cá trắm đen theo tiêu chuẩn VietGAP quy mô 0,5ha cũng được triển khai bài bản, giúp nâng cao chất lượng nông sản và thu nhập cho nông dân.

ga-kieu-phu.jpg
kieu-phu-ga.jpg
Mô hình chăn nuôi gia cầm gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm của Hội Nông dân xã Kiều Phú cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Đức

Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Phùng Huy Diễn khẳng định: Thời gian qua, Hội Nông dân xã đã có những bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nông dân nâng cao thu nhập trên diện tích canh tác.

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất cho tinh thần "đổi mới, sáng tạo" của Hội Nông dân xã Kiều Phú chính là phương án xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn, vùng dược liệu kết hợp trải nghiệm du lịch “Một ngày làm nông dân” tại thôn Văn Quang. Đây là bước đi tiên phong nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” gắn liền phát triển nông nghiệp sinh thái, du lịch nông thôn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Kiều Phú Nguyễn Đức Thiêm chia sẻ: Mô hình được phê duyệt với quy mô 2ha đất nông nghiệp thuê lại từ chính hội viên trong xã, ở khu vực đồng Cốc và Bờ Múng. Ban Quản lý mô hình gồm 6 đồng chí do Chủ tịch Hội Nông dân xã làm Trưởng ban, vận hành thông qua 3 tổ chuyên trách gồm tổ kỹ thuật, tổ sản xuất và tổ tiêu thụ. Thành viên các tổ đều là những Chi hội trưởng năng động, trách nhiệm và giàu kinh nghiệm, bảo đảm tính liên kết chặt chẽ từ khâu xuống giống đến đầu ra sản phẩm.

kieu-phu.jpg
Hội Nông dân xã Kiều Phú tổ chức sản xuất nông sản, dược liệu và đồng hành hỗ trợ đầu ra sản phẩm giúp hội viên nông dân. Ảnh: Nguyễn Đức

Với chi phí đầu tư ban đầu 287 triệu đồng, mô hình đặt mục tiêu doanh thu dự kiến đạt 330 triệu đồng/vụ. Cơ cấu cây trồng được tính toán khoa học và linh hoạt: Lô đất thứ nhất 0,7ha, trồng 0,3ha tía tô, là loại cây gia vị có giá trị kinh tế cao, thu hoạch quanh năm; 0,4ha trồng các loại đậu đen, đậu tương và ngô; hai lô đất còn lại có tổng diện tích 1,3ha tập trung trồng các loại rau củ quả vụ đông chủ lực như cải xanh, cải ngọt, cải ngồng, su hào, bắp cải, xà lách. Quy trình canh tác được định hướng theo chuẩn VietGAP và được công khai, minh bạch, thuận tự nhiên để cộng đồng dễ dàng giám sát, kiểm chứng. Mô hình cam kết sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học.

Điểm hay của mô hình tại Kiều Phú là việc giải quyết triệt để bài toán "được mùa - mất giá" bằng hình thức liên kết sản xuất chuỗi giá trị. Hội Nông dân xã đã chủ động ký kết phương án bao tiêu sản phẩm với hộ kinh doanh LÁ MORI, bảo đảm đầu ra bền vững cho cây tía tô, hương nhu và các loại rau màu theo mùa.

trai-nghiem-kieu-phu.jpg
trainghiem-kieu-phu.jpg
Phụ huynh, học sinh trong và ngoài xã Kiều Phú trải nghiệm "Một ngày làm nông dân". Ảnh: Nguyễn Đức

Không dừng lại ở việc bán nông sản thô, Hội Nông dân xã Kiều Phú còn nâng cao giá trị gia tăng thông qua hoạt động kết hợp du lịch sinh thái nông thôn. Hội đã phối hợp với các cơ sở giáo dục, trường mầm non, tiểu học và các hội nhóm cộng đồng tổ chức tour trải nghiệm “Một ngày làm nông dân” cho học sinh.

Dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình của các bậc phụ huynh và các hội viên nông dân xã Kiều Phú, các em học sinh được hòa mình vào thiên nhiên, tham gia vào các hoạt động thực tế như: Làm đất, gieo hạt, bón phân hữu cơ, nhổ cỏ, bắt ốc, tát nước, lội bùn cấy lúa, bẻ ngô, hái đỗ, đào khoai mỗi khi vào mùa thu hoạch… Những hoạt động bổ ích này diễn ra đều đặn theo lịch sản xuất mỗi thời vụ, vừa giúp thế hệ trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vừa mang lại nguồn thu nhập bổ sung đáng kể cho mô hình.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa đánh giá: Mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm tuy không phải là quá mới, nhưng cách làm bài bản, sự quyết tâm và đổi mới tư duy đột phá của Hội Nông dân xã Kiều Phú đã thổi luồng sinh khí mới vào bức tranh nông thôn ngoại thành Hà Nội. Mô hình không chỉ khai thác hiệu quả tài nguyên đất, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc quê hương, kiến tạo môi trường sống xanh - sạch - đáng sống.

Sự thành công bước đầu của "cánh đồng rau an toàn gắn với du lịch trải nghiệm" tại thôn Văn Quang đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt, thúc đẩy sự thay đổi tư duy sản xuất thuận tự nhiên, nhân văn ở xã Kiều Phú.

Những kết quả tích cực bước đầu của Hội Nông dân xã Kiều Phú chính là minh chứng sống động cho thấy khi người nông dân chủ động thay đổi tư duy, biết ứng dụng khoa học công nghệ và liên kết chuỗi giá trị, họ hoàn toàn có thể làm giàu bền vững trên mảnh đất quê hương.