Hồ Đồng Bông 2 sẵn sàng vận hành chống ngập cho phía Tây thành phố
Sau hơn 5 tháng thi công, hồ Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục quan trọng nhất, sẵn sàng đi vào vận hành. Công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực tiêu thoát nước và giảm áp lực ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.
Cơ bản hoàn thành các hạng mục
Dự án hồ Đồng Bông 2 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 26-1-2026. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 601,7 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội.
Công trình hồ điều hoà do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư, có quy mô 17,2ha, trong đó diện tích mặt nước là 12ha, với tổng chiều dài kè gần 1.950m bằng bê tông cốt thép dự ứng lực.

Ghi nhận cho thấy, đến trung tuần tháng 7-2026, hồ Đồng Bông 2 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, với khối lượng đào hơn 615.000 m³ đất, hệ thống kè bê tông dự ứng lực, cống điều tiết, cống liên hồ và các hạng mục kết nối thoát nước với đường Tố Hữu, kênh Đồng Bông.
Trên công trường, dự án đang bước sang giai đoạn hoàn trả mặt bằng. Chủ đầu tư tích cực phối hợp, đôn đốc các nhà thầu thu dọn, vận chuyển khối lượng đất đang trữ tạm tại Công viên Hà Đông và gần sát hồ Đồng Bông 2 về các dự án đầu tư công khác...
Sẵn sàng chống ngập cho thành phố
Hồ Đồng Bông 2 là một trong những công trình trọng điểm của hệ thống thoát nước phía Tây Hà Nội. Không chỉ đảm nhận chức năng thu gom và điều tiết dòng chảy, hồ điều hòa này còn góp phần giảm tải cho hệ thống thoát nước hiện hữu trong bối cảnh khu vực Mễ Trì - Mỹ Đình - Đại Mỗ đang có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.
Trao đổi với phóng viên, ông Đào Văn Thắng, Trưởng phòng Quản lý dự án đê điều (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội) cho biết, đơn vị đã cơ bản hoàn thiện toàn bộ hạng mục kỹ thuật và có thể đưa công trình vào vận hành.

Hiện nay, hệ thống lan can quanh hồ Đồng Bông 2 đang được lắp đặt khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời nâng cao mỹ quan cho toàn bộ không gian công trình chống ngập.
Thực tế quá trình triển khai, chủ đầu tư và các nhà thầu gặp nhiều khó khăn mang tính đặc thù. Khối lượng công việc rất lớn, trong khi thời gian phải thi công hoàn thành tương đối ngắn; khan hiếm cừ SW600B; quản lý bãi đổ đất; giá cả vật tư, nhân công tăng cao; áp lực nội đô và thời tiết…
Dù vậy, bám sát chỉ đạo sát sao của Thành ủy - UBND thành phố Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cùng các đơn vị thi công cùng các bên liên quan đã nỗ lực khắc phục khó khăn, dốc toàn lực, triển khai dứt điểm các hạng mục phụ trợ cuối cùng để đưa dự án về đích đúng hẹn.
Với sự tích cực của các đơn vị thực hiện, hồ Đồng Bông 2 đã sẵn sàng đưa vào vận hành tham gia điều tiết, hỗ trợ phòng chống úng ngập trên địa bàn Hà Nội trong mùa mưa bão tới, góp phần điều tiết nước mưa, giảm áp lực cho hệ thống tiêu thoát khu vực Đại Mỗ, Mễ Trì, Tố Hữu, Thanh Xuân và nhiều khu đô thị phía Tây thành phố Hà Nội.